Bóng đá hôm nay 18/3: MU chính thức gia hạn với Matic. Pháp mở rộng dời sang tháng 9

18/03/2020 10:03 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- MU chính thức gia hạn với Matic. Arsenal giận dữ với Barca. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản nhiễm virus corona. MU đóng cửa sân tập. French Open dời lịch sang tháng 9. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Phát sốt với 10 pha ‘tiền kiến tạo’ tuyệt đẹp của Lionel Messi

Phát sốt với 10 pha ‘tiền kiến tạo’ tuyệt đẹp của Lionel Messi

Từ những đường chuyền dài cho tới những cú lốp bóng, Lionel Messi đã tạo ra những pha “tiền kiến tạo” đẹp mắt cho các đồng đội.

MU chính thức gia hạn với Matic

Nemanja Matic được Jose Mourinho đưa từ Chelsea về MU với giá 40 triệu bảng và biến thành quân bài quan trọng trong đội hình chiến thuật Quỷ đỏ. Khi Ole Solskjaer tiếp quản đội bóng, Matic chỉ còn là phương án thứ 4 nơi tuyến giữa MU sau Pogba, Fred và McTominay. Tiền vệ người Serbia chỉ được trao cơ hội kể từ đầu năm, thay thế McTominay dính chấn thương. Từ phương án chữa cháy, Matic đã biến mình trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình MU suốt 2 tháng qua.

Chứng kiến sự chuyển mình của Matic, HLV Ole Solskjaer đã thuyết phục CLB gia hạn với anh. Bởi quy định của MU không cho phép ký thỏa thuận dài hạn với cầu thủ đã ngoài 30 tuổi nên họ quyết định giữ chân Matic bằng cách kích hoạt điều khoản gia hạn 12 tháng trong bản hợp đồng cũ. Như vậy, tiền vệ người Serbia sẽ gắn bó với Quỷ đỏ tới mùa Hè 2021.

Chú thích ảnh
Matic được tưởng thưởng nhờ hồi sinh phong độ

  

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản nhiễm virus corona

Ông Kozo Tashima- Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản, thành viên của ban điều hành FIFA, đã có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, ông Kozo Tashima đã đi công tác tới Anh, Hà Lan, Mỹ từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, tham dự các cuộc họp về giải World Cup bóng đá nữ 2023 và tới theo dõi các trận đấu giao hữu quốc tế.

Ngày 13/3, ông Kozo Tashima được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cả 2 lần thử đều cho kết quả dương tính. Ông Kozo Tashima nhiễm virus corona là tin không vui với Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 trong bối cảnh quốc gia này đang quyết tâm tổ chức Thế vận hội mùa Hè theo đúng dự kiến trong bối cảnh nhiều giải đấu thể thao lớn phải hoãn, lùi lịch vì tác động của Covid-19.

Chú thích ảnh
Ông Kozo Tashima dương tính với Covid-19

  

MU đóng cửa sân tập

Tuần qua, MU là câu lạc bộ hiếm hoi tại Premier League còn duy trì hoạt động trong thời điểm bóng đá thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Các buổi tập của MU vẫn diễn ra như thường lệ, theo đúng giáo án. Khác biệt chỉ ở chỗ, MU tăng cường các biện pháp kiểm tra phòng dịch như đo thân nhiệt cầu thủ và ban huấn luyện trước khi họ bước vào buổi tập ở Carrington. Nhưng tới ngày 17/3 (giờ Anh), MU ra thông báo đóng cửa sân tập. Cầu thủ sẽ nghỉ tập luyện chung, kể từ khi có thông báo. Tất cả sẽ tập luyện tại nhà theo giáo án được ban huấn luyện phổ biến.

Quyết định được MU đưa ra sau khi chính phủ Anh khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển không cần thiết, giảm đến những địa điểm đông người nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ MU sẽ tập luyện duy trì thể lực tại nhà

  

Arsenal giận dữ với Barca

Tờ Sport (Tây Ban Nha) đưa tin Barcelona đã xác định Pierre-Emerick Aubameyang là mục tiêu dự phòng trong trường hợp họ thất bại vụ chiêu mộ Martinez từ Inter Milan. Chính bởi vậy, Barca đã cử người có những tiếp xúc gần với người đại diện của ngôi sao Arsenal. Theo truyền thông Anh, thông tin trên khiến “Pháo thủ” rất giận dữ bởi họ không hề có ý định để Aubameyang rời CLB.

Aubameyang gia nhập Arsenal từ Dortmund năm 2018 với giá kỷ lục của CLB là 56 triệu bảng. Anh nhanh chóng thể hiện được đẳng cấp trong màu áo “Pháo thủ”. Aubameyang còn giao kèo với Arsenal đến Hè 2021 nhưng tỏ ra chần chừ trong việc ký hợp đồng mới dù trong nhiều phát biểu luôn nói về tình yêu dành cho đội bóng London.

Chú thích ảnh
Barca đang tiếp cận Aubameyang

  

French Open dời lịch sang tháng 9

Ban tổ chức giải quần vợt French Open cho biết giải đấu năm nay sẽ dời lịch sang tháng 9 vì ảnh hưởng của Covid-19. Theo lịch thi đấu mới, giải Grand Slam thứ 2 trong năm sẽ khởi tranh từ ngày 20/9 tới ngày 4/10, bắt đầu ngay khi US Open kết thúc được một tuần. “Cả thế giới bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng liên quan đến Covid-19. Để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của mọi người tham gia, Liên đoàn Quần vợt Pháp đã đưa ra quyết định tổ chức Roland Garros 2020 từ ngày 20/9 đến 4/10”, trang chủ giải đấu thông báo.

Không chỉ quần vợt, nhiều môn thể thao khác cũng phải dời lịch các giải đấu trong năm nay bởi tác động của virus corona. Một ngày trước, UEFA đã phải hoãn EURO 2020, lùi lịch tổ chức sang Hè 2021. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng dời ngày khai mạc lần thứ 47 của Copa America sang năm 2021.

Chú thích ảnh
Roland Garros 2020 sẽ diễn ra từ ngày 20/9 đến 4/10

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm