Bóng đá hôm nay 17/7: Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup của Việt Nam. Juventus ra mắt ‘bom tấn’ De Ligt

17/07/2019 19:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá hôm nay 17/7: Real Madrid rao bán 2 ngôi sao, Juventus chính thức ra mắt ‘bom tấn’ mùa Hè. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 17.7: Trực tiếp Hà Nội đấu với HAGL. MU đấu với Leeds United.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 17.7: Trực tiếp Hà Nội đấu với HAGL. MU đấu với Leeds United.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 16 V League. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp vòng loại cúp C1 châu Âu. Trực tiếp tranh giải ba CAN 2019. Trực tiếp U19 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 17/7.

Việt Nam chung bảng Thái Lan, Malaysia và Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng G với sự góp mặt của UAE (nhóm 1) và 3 đội tuyển Đông Nam Á khác là Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Đây là một kết quả khá bất ngờ khi 4 đội tuyển Đông Nam Á nằm chung bảng và cơ hội sẽ chia đều cho tất cả. Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018 nhưng vòng loại World Cup 2022 là một một giải đấu khác. Nói vậy để thấy rằng đây vừa là một bảng đấu dễ nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chú thích ảnh

Ngay ở trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp thử thách không nhỏ khi chúng ta phải làm khách tới sân của Thái Lan vào ngày 5/9, trước khi trở về đón tiếp Malaysia hơn 1 tháng sau đó (10/10). Chỉ 5 ngày sau, Việt Nam lại tới làm khách Indonesia và 1 tháng sau đó là trận cuối cùng của lượt đi với UAE trên sân nhà.

Phải tới tháng 3/2020, Việt Nam mới đá trận tiếp theo khi làm khách trước chủ nhà Malaysia. 

De Ligt đến Turin, ra mắt Juventus

Trung vệ 19 tuổi người Hà Lan De Ligt đã có mặt ở Turin, tiến hành kiểm tra sức khỏe trong hôm nay trước khi chính thức kí hợp đồng 5 năm để trở thành cầu thủ của Juventus. Đại diện của De Ligt, Mino Raiola, cho rằng anh là sự pha trộn giữa Nedved và Ibrahimovic. De Ligt dự kiến nhận lương lên tới 12 triệu euro/mùa còn Juve trả Ajax 75 triệu euro cho thương vụ này. Phí giải phóng hợp đồng của De Ligt là 150 triệu euro nhưng chỉ có hiệu lực từ tháng 6/2022 và sẽ tăng dần qua từng năm. Sau De Ligt, Juve dự kiến sẽ mua tiếp Mauro Icardi từ Inter Milan và cũng đẩy đi một số cầu thủ không còn phù hợp và hữu dụng.

Chú thích ảnh
De Ligt gia nhập Juve

Real áp giá bán Isco, Asensio

Theo tờ AS, Real Madrid áp giá bán Isco và Marco Asensio mỗi người 72 triệu bảng. Họ là hai trong số những người nằm trong diện có thể phải rời Bernabeu vì Real đang cần tiền tái đầu tư cho vụ Pogba. Cả Isco lẫn Asensio đều không đóng vai trò quan trọng ở Bernabeu mùa qua. Isco chỉ đá chính 11 trận còn Asensio đá chính 19 trận cho đội bóng Hoàng Gia. Asensio được liên hệ với Liverpool còn Isco nằm trong tầm ngắm của MU và Man City. Tuy nhiên Real chưa nhận được đề nghị chính thức nào cho hai cầu thủ nói trên tính tới thời điểm này. MU đòi 150 triệu bảng mới bán Pogba nên Real buộc phải bán bớt một số cầu thủ để mua Pogba sau khi họ đã chi hơn 300 triệu bảng mua sắm trước đó.

Chú thích ảnh
Real áp giá bán Asensio 72 triệu bảng

Milan theo đuổi Luka Modric

Theo chuyên gia chuyển nhượng Di Marzio, AC Milan đang chờ cơ hội chiêu mộ tiền vệ Luka Modric của Real Madrid. Tiền vệ 34 tuổi người Croatia sẽ hết hợp đồng với Real cuối mùa này và đội bóng Hoàng Gia không định giữ anh ở lại Bernabeu. Milan thì lại không sẵn tiền mà vẫn cần phải nâng cấp đội ngũ nên rất cần kinh nghiệm và đẳng cấp của một tiền vệ như Modric, người có phí chuyển nhượng chắc chắn không cao. Quan hệ của Milan với Real Madrid cũng tốt. Vấn đề chỉ là Modric lĩnh lương tới 12,5 triệu euro/mùa ở Real mà Milan không thể kham nổi mức lương này.

Unai Emery: Arsenal sắp mua 3-4 cầu thủ

HLV Unai Emery cho biết Arsenal sẽ mua 3-4 cầu thủ trong thời gian tới. Ông Emery chỉ được cấp 45 triệu bảng để mua sắm Hè này. Do điều kiện tài chính eo hẹp nên Arsenal không thể chiêu mộ các ngôi sao đắt giá mà buộc phải nhắm đến những cầu thủ thuộc phân khúc giá rẻ và trung bình. Thậm chí có tin nói Pháo Thủ đã tính đến phương án bán Pierre Aubameyang để tái đầu tư vào các thương vụ khác. Chỉ vì thiếu tiền nên Arsenal rất muốn mua Zaha của Crystal Palace nhưng chưa được vì Palace đòi tới 80 triệu bảng mà Arsenal chỉ trả 40 triệu bảng còn lại đề nghị gán người. Chắc chắn, đội bóng Bắc London vẫn chỉ có thể chiêu mộ những cầu thủ giá rẻ trong thời gian tới đây.

Chú thích ảnh
HLV Unai Emery chỉ được cấp 45 triệu bảng mua sắm cầu thủ

Atletico Madrid chiêu mộ Kieran Trippier?

Theo tin từ Tây Ban Nha, Atletico đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ phải Kieran Trippier từ Tottenham với giá 21,7 triệu bảng. Atletico đang rất cần tăng cường lực lượng sau khi đã chia tay Griezmann, Rodri, Diego Godin và Lucas Hernandez. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đã mua tài năng trẻ Joao Felix nhưng vẫn cần tiếp tục bổ sung nhân sự để cạnh tranh với Real, Barca. Trước Atletico, Trippier từng được liên hệ với Inter Milan, Napoli và Juventus nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Tottenham không coi anh là nhân tố chủ chốt bắt buộc phải giữ lại cho mùa giải sắp khai màn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm