Bộ mặt nào của Djokovic tại Rolex Paris Masters?

25/10/2021 06:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Novak Djokovic không thể trở thành người đầu tiên hoàn tất Grand Slam trong năm kể từ Rod Laver vào năm 1969 tại US Open vừa qua, tất cả đều tự hỏi anh sẽ như thế nào trong giải đấu đầu tiên mà anh trở lại?

Tennis: Muốn dự Australia Open 2022, hãy tiêm phòng

Tennis: Muốn dự Australia Open 2022, hãy tiêm phòng

Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic, có thể sẽ không được tham dự Australian Open 2022 vì những quy định liên quan đến tiêm vắc-xin cho các vận động viên của chính phủ Australia.

Rolex Paris Masters là sự kiện Masters 1000 cuối cùng trong năm của ATP Tour, và sở dĩ nhiều người đang dự đoán giải đấu này vì đây sẽ là giải đấu đầu tiên của Djokovic kể từ US Open.

Nỗi lo cho số 1

Như đã biết, Djokovic đã để thua Daniil Medvedev trong các set liên tiếp trong trận tranh chức vô địch ở New York, và thậm chí cây vợt người Serbia đã rơi nước mắt trên ghế ở một trong những bất ngờ lớn nhất tại US Open. Vì thế, sau khi nghỉ ngơi một thời gian để phục hồi thể chất và tinh thần, cũng như không tham dự Indian Wells, liệu anh có thể giành thêm một chiến thắng Masters 1000 nữa hay không?

Hiện nay, Djokovic đang có thành tích ngang Rafael Nadal với 36 danh hiệu Masters 1000 trong sự nghiệp, một con số cho thấy vượt trội của hai tay vợt này. Thế nhưng, giải đấu Paris Masters cũng là một trong những giải đấu phức tạp nhất trong lịch. Vì đây là giải đấu Masters 1000 cuối cùng trong năm nên một số tay vợt thường bị chấn thương vào thời điểm này của mùa giải hoặc bị suy kiệt về thể chất. Bên cạnh đó, sác sân trong nhà ở Paris được biết đến là có tốc độ đánh rất chậm và có thể gây rắc rối lớn cho những tay vợt quen đánh cuối sân.

Ở đây, những loại sân này thường hữu ích cho Djokovic nếu anh duy trì lối đánh cuối sân và khiến đối thủ di chuyển vất vả, mau xuống sức. Tuy nhiên, điều này cũng có thể nói với tay vợt số 2 thế giới, Daniil Medvedev, nhà đương kim vô địch ở Paris. Dĩ nhiên, không ai mong đợi Djokovic sẽ gặp bất kì vấn đề gì về thể lực khi anh đã có một tháng để nghỉ ngơi. Nếu có, tay vợt người Serbia có thể hơi mệt mỏi trong vài trận đầu tiên và vẫn còn phải xem liệu anh có gặp vấn đề gì về tinh thần hay không.

Sau cùng thì Djokovic, Medvedev và Alexander Zverev vẫn là 3 tay vợt được đánh giá có nhiều khả năng vô địch giải đấu. Riêng với Djokovic, anh sẽ có thêm động lực để giành lấy một danh hiệu lớn khác và cho thế giới quần vợt thấy rằng anh vẫn là tay vợt số 1 ở môn thể thao này.

Chú thích ảnh
Rolex Paris Masters sẽ là giải đấu đầu tiên mà Novak Djokovic tham gia kể từ US Open

Đuổi kịp Steffi Graf?

Theo bảng xếp hạng được ATP và WTA công bố lần lượt mới đây, Djokovic và Ashleigh Barty vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới. Dĩ nhiên, bảng xếp hạng cũng đã có một vài thay đổi lớn về thứ tự sau giải BNP Paribas Open ở Indian Wells.

Djokovic, người không thi đấu tại Indian Wells nhưng dự kiến sẽ chơi ở vòng chung kết Davis Cup vào tháng tới, hiện đã bắt đầu tuần thứ 343 trên đỉnh bảng xếp hạng ATP. Tay vợt người Serbia tiếp tục tiến gần hơn đến kỉ lục mọi thời đại (cả nam và nữ) về số tuần ở vị trí số 1, hiện do Steffi Graf nắm giữ với 377 tuần. Về lí thuyết, Djokovic cần duy trì vị trí số 1 cho đến hết giải French Open 2022 để vượt qua kỉ lục của cây vợt người Đức.

Trong khi đó, nhà vô địch US Open, Medvedev, người thua ở vòng 4 tại Indian Wells, vẫn ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng ATP. Để vượt qua Djokovic, tay vợt người Nga sẽ cần tiến sâu ở cả Paris Masters và ATP Finals cuối mùa nếu anh muốn kết thúc mùa giải với tư cách số 1 thế giới của năm.

Sự thay đổi lớn trong Top 10 là việc ​​nhà vô địch Grand Slam 20 lần, Roger Federer tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 11. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2017, tay vợt người Thụy Sĩ không nằm trong Top 10 thế giới.

Theo sau Djokovic và Medvedev lần lượt là Stefanos Tsitsipas, Zverev và Nadal. Giống như Federer, Nadal phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải vì chấn thương. Mặc dù vậy, anh vẫn nhảy 1 bậc lên vị trí thứ 5, đổi chỗ cho Andrey Rublev của Nga.

Matteo Berrettini và Dominic Thiem lần lượt giữ nguyên vị trí thứ 7 và thứ 8, trong khi Capser Ruud (+1 lên thứ 9) và Hubert Hurkacz (+2 lên thứ 10) đã đạt được thứ hạng tốt nhất trong sự nghiệp.

Còn nhà vô địch Indian Wells là Cameron Norrie đã nhảy 11 bậc lên vị trí thứ 15, trong khi á quân Nikolz Basilashvili tăng 9 bậc lên vị trí thứ 27.

Cả hai tay vợt lọt vào bán kết Indian Wells cũng đã có được những bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng ATP. Theo đó, cựu số 3 thế giới Grigor Dimitrov leo 7 bậc lên vị trí thứ 21, trong khi Taylor Fritz của Mỹ tăng 9 bậc lên vị trí thứ 30.

Để so sánh, ở bảng xếp hạng của nữ, Barty bắt đầu tuần thứ 98 ở vị trí số 1 của WTA, theo sau là Aryna Sabalenka (số 2), Karolina Pliskova (3), Barbora Krejcikova (+1 lên thứ 4), Garbine Muguruza (+1 lên thứ 5), Elina Svitolina (+1 lên thứ 6) và Maria Sakkari (+2 lên thứ 7)…

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm