BNP Paribas Open 2021: Không Big Three, đã có NextGen

05/10/2021 06:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Novak Djokovic vừa tuyên bố không dự BNP Paribas Open 2021, bên cạnh những sự rút lui trước đó của Nadal và Federer. Nhưng giải đấu này không vì thế mà bị mất giá, bởi một thế hệ tài năng khác đã trỗi dậy và sẵn sàng thay thế.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 5/10, 6/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 5/10, 6/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 5/10, 6/10: Trung Quốc vs Việt Nam, Hàn Quốc vs Syria, Iraq vs Liban, UAE vs Iran, Ả rập Xê út vs Nhật Bản, Úc vs Oman.

Ngoài Big Three, BNP Paribas 2021 cũng không có sự hiện diện của đương kim vô địch Dominic Thiem. Điều đó có nghĩa trong số các tay vợt nam dự giải năm nay, chưa có ai từng vô địch cả. Chỉ Andy Murray (đặc cách) và John Isner là từng giành vị trí á quân. Ở giải nữ, tay vợt đang sở hữu 23 Grand Slam Serena Williams vẫn chưa hồi phục chấn thương, tay vợt 4 lần vô địch Grand Slam Naomi Osaka muốn nghỉ ngơi, còn tay vợt số một thế giới hiện nay là Ashleigh Barty quyết định về Úc thăm gia đình. Chưa hết, tay vợt số hai thế giới là Aryna Sabalenka cũng không thể góp mặt vì dương tính với Covid-19.

NextGen đã trưởng thành

Thời gian không chờ đợi ai cả. Trong khi Nadal và Federer đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác thì bản thân Novak Djokovic cũng không thể duy trì phong độ đỉnh cao như hơn nửa mùa giải 2021. Những thất bại liên tiếp ở Olympic Tokyo và US Open khiến tay vợt số một thế giới người Serbia cảm thấy mệt mỏi.

Việc Big Three rút lui khỏi BNP Paribas Open (lần đầu tiên kể từ năm… 2000) dĩ nhiên là đáng tiếc, nhưng khán giả tại đây có lẽ giờ cũng không quá buồn bởi thế hệ NextGen đang trưởng thành rõ rệt. Zverev giành HCV Olympic sau khi hạ gục Djokovic ở bán kết, Daniil Medvedev đăng quang thuyết phục tại US Open sau khi cũng đánh bại Djokovic ở chung kết. Và mới đây, hai tay vợt này cùng với Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev là nòng cốt của đội tuyển châu Âu hủy diệt đội tuyển Thế giới với tỷ số không tưởng 14-1 ở Laver Cup 2021. Trước đây, với Big Three trong đội hình, tuyển châu Âu cũng chưa bao giờ thắng cách biệt lớn như vậy.

Medvedev, hạt giống số một của giải, là lá cờ đầu của NextGen. Mùa giải này, anh đã thắng 48/58 trận, vô địch US Open, á quân Australian Open, vô địch Canada Masters, Marseille Open, Mallorca Open, cùng những chức vô địch đồng đội như ATP Cup, Laver Cup. Zverev ấn tượng chẳng kém với tấm HCV Olympic, vô địch các giải Masters 1000 ở Madrid và Cincinnatti. Stefanos Tsitsipas và Matteo Berrettini đều đã từng vào đến chung kết Roland Garros và Wimbledon năm nay. Tóm lại, đó đều là những tay vợt đã gặt hái ít nhiều thành công ở đấu trường Grand Slam.

Chú thích ảnh
Vô địch tại Indian Wells, Medvedev sẽ tiến gần hơn đến ngôi số một thế giới

Lướt qua danh sách hạt giống ở BNP Paribas Open năm nay có thể thấy rõ sự vượt trội của sức trẻ. Cụ thể: Trong Top 10 hạt giống đơn nam, người cao tuổi nhất là… Daniil Medvedev sinh tháng 2/1996. Trong tổng số 32 tay vợt hạt giống đơn nam, cũng chỉ có 5 tay vợt ngoài 30 tuổi là Gael Monfils (hạng 14, sinh năm 1986), Roberto Bautista Agut (15, 1988), Daniel Evans (18, 1990), John Isner (19, 1985), và Fabio Fognini (25, 1987).

Medvedev tiến gần ngôi số một?

Sau khi đánh bại Novak Djokovic để vô địch US Open, Daniil Medvedev thừa nhận rằng việc chiếm ngôi số một của đàn anh người Serbia gần như là bất khả thi. Nhưng “gần như” hoàn toàn khác với “chắc chắn”.

Ở bảng xếp hạng ATP Race to Turin, Medvedev đang có 6.380 điểm, kém Djokovic 1.990 điểm. Đó hoàn toàn không phải là một khoảng cách khó san lấp kể từ bây giờ đến cuối mùa, nhất là khi Djokovic chắc chắn không tới Indian Wells và vẫn đang bỏ ngỏ khả năng tham dự các giải đấu ở phần còn lại của mùa giải. Tay vợt người Serbia đã quá mệt mỏi trong việc đuổi theo các kỷ lục và sẽ tiếp tục nghỉ ngơi để nạp năng lượng.

Indian Wells Masters, Paris Masters, và ATP Finals sẽ là ba giải đấu quan trọng trong kế hoạch đánh chiếm ngôi số một thế giới của Medvedev. Anh đã thừa nhận mình sẽ bỏ qua các giải ATP 500 và ATP 250 ở St Petersburg và Vienna, đồng nghĩa với việc bộc lộ tham vọng tích càng nhiều điểm số ở các giải lớn càng tốt. Cần phải nhắc lại rằng sân cứng là một lợi thế của Medvedev, bởi kể từ năm 2018 đến nay, anh thắng đến 148 trận trên mặt sân này – nhiều hơn bất cứ ai.

Dĩ nhiên, Nole sẽ không chịu ngồi im nhìn ngôi số một của mình bị đánh chiếm. Tay vợt người Serbia và đội ngũ HLV của mình chắc chắn sẽ dõi theo từng bước của Medvedev để cân nhắc tham dự giải đấu nào, bỏ giải đấu nào. Năm ngoái, Nole đã cân bằng kỷ lục 6 lần kết thúc năm với ngôi số một thế giới của huyền thoại Pete Sampras. Nếu giữ được vị trí này vào cuối năm nay, anh sẽ lập kỷ lục mới.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm