Blatter không được dự Gala, ai sẽ trao Quả bóng Vàng?

11/01/2016 13:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Người phát ngôn của cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói rằng việc Blatter không được phép tham dự Gala trao Quả bóng Vàng sẽ diễn ra ở Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày hôm nay là một điều “ngớ ngẩn”.

Mới đây, Blatter và cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini đã bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 8 năm. Các thẩm phán của Ủy ban đạo đức của FIFA kết luận ông Blatter vi phạm bộ luật đạo đức của FIFA với các tội danh bị cáo buộc là xung đột quyền lợi, lạm dụng tín nhiệm và biếu quà hối lộ. Ông Platini bị kết luận mắc các tội xung đột quyền lợi và lạm dụng tín nhiệm.


Blatter bị cấm dự Gala Quả bóng Vàng

Việc bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá khiến Blatter cũng không được phép tham dự Gala trao Quả bóng Vàng, sự kiện quan trọng bậc nhất của bóng đá thế giới trong năm. Blatter vốn coi danh hiệu Quả bóng Vàng này là “đứa con cưng” của ông bởi chính vị cựu Chủ tịch FIFA này là người đã góp phần tạo ra phần thưởng này năm 2010, sau khi ghép Quả bóng Vàng châu Âu của France Football với danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của FIFA làm một.

Theo Klaus Stoehlker, người phát ngôn của Blatter, ông rất thất vọng khi biết sẽ phải chứng kiến Gala qua tivi. “Thật lố bịch khi Blatter không thể dự Gala Quả bóng Vàng. Tất cả mọi người trong thế giới bóng đá sẽ có mặt ở Zurich hôm nay, còn ông ấy thì bị cấm. Giải thưởng này là đứa con tinh thần của Blatter. Nó rất đặc biệt với ông ấy”, Stoehlker nói.

“Nhưng dù thế nào, ông ấy cũng rất bận vào thời điểm này. Blatter đang làm mọi thứ với các luật sư của ông ấy để đảm bảo rằng quá trình kháng cáo sẽ thành công”.

Tại Gala năm nay, FIFA sẽ giới thiệu giải Fair Play Award, nhưng họ cũng buộc phải hủy giải Presidential Award, vốn được tạo ra bởi Blatter. Được biết, Chủ tịch tạm thời của FIFA là Issa Hayatou sẽ là người đọc bài phát biểu chính thức tại Gala. Nhiều khả năng, ông Hayatou cũng sẽ là người thay Blatter trao Quả bóng Vàng cho Messi, Ronaldo, hoặc Neymar, 3 người lọt vào Top 3 đề cử.

Gala bóng Vàng của FIFA sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 12/1 (giờ Hà Nội) tại trụ sở của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm