Bình luận viên Bá Phú: 'Thầy Park sẽ đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh'

26/12/2019 15:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Nhận định về hành trình của đội U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới và tuyển quốc gia ở chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022, bình luận viên quen mặt của các trận đấu Ngoại hạng Anh, Champions League Bá Phú tin tài thao lược của thầy Park sẽ đưa bóng đá Việt vươn tới những cột mốc mới.

BLV Quang Huy: 'Thể thao không chỉ là nghề mà còn là nghiệp'

BLV Quang Huy: 'Thể thao không chỉ là nghề mà còn là nghiệp'

Trong dịp SEA Games 30, BLV Quang Huy có những chia sẻ về nghề bình luận viên mà anh đã có hơn 20 năm gắn bó.

Chiến lược gia người Hàn Quốc liên tiếp tạo nên những cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam trong hai năm đầu cầm quân ở dải đất hình chữ S. Sau kỳ tích giành huy chương vàng SEA Games 30 trên đất Philippines mới đây, ông Park Hang-seo và các học trò trẻ tiếp tục bước vào vòng chung kết U23 châu Á đầu tháng 1/2020 ở Thái Lan.

“Rơi vào bảng đấu được cho là vừa sức, tôi tin vào khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam khi phải đối đầu với Jordan, UAE và Triều Tiên. Phong độ tốt từ SEA Games đem đến sự tự tin vốn là điều rất quan trọng với các cầu thủ trẻ. Hàng loạt gương mặt toả sáng hơn mức kỳ vọng như Thành Chung, Hoàng Đức, Hà Đức Chinh, Tiến Linh, Đức Chiến… giúp ông Park có nhiều sự lựa chọn và yên tâm hơn về mặt lực lượng. Khả năng giành một trong hai tấm vé của bảng D để vào tứ kết nằm trong tầm tay của U23 Việt Nam. Lúc này, đối thủ nào tiếp theo cũng không quá quan trọng vì mục tiêu khi đó của thầy trò HLV Park Hang-seo là tấm vé dự Olympic Tokyo 2020”, bình luận viên Bá Phú tự tin về khả năng giành kết quả tốt của các chiến binh sao vàng.

Chú thích ảnh

Yên tâm về lực lượng đủ mạnh cho mục tiêu lớn, Bá Phú còn đặt trọn niềm tin vào “Phù thuỷ” Park Hang-seo: “Ông Park chắc chắn vẫn là người quan trọng nhất của chiến dịch này. Ông Park là người đem đến sự tự tin lớn cho các cầu thủ, đó là điều không phải ai cũng làm được. Đội tuyển được xây dựng dưới thời ông Park giống như những chú tắc kè hoa, luôn biến đổi trước những đối thủ khác nhau. Sự khó đoán này của ông Park Hang-seo sẽ giúp tiếp tục giúp đội U23 thành công tại vòng chung kết châu Á tới đây”.

Bên cạnh chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á, ông Park còn nhận trọng trách cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại bảng đấu gồm nhiều đối thủ mạnh nhất trong khu vực cùng ông lớn đến từ Trung Đông là UAE. Sau 5 lượt đấu, đội tuyển Việt Nam xuất sắc có 11 điểm để giành ngôi đầu bảng trước khi vòng loại tái đấu vào tháng 3/2020.

“Tôi tin Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua vòng loại World Cup 2022. Ngay khi bốc thăm vào bảng G, chúng ta đã nhìn thấy cơ hội. Gặp những đối thủ “quen mặt” sẽ giúp chúng ta dễ thở hơn trong việc nghiên cứu sách lược. Tôi cho rằng UAE vẫn sẽ là đội đua tranh với Việt Nam tại bảng đấu này. Có thể giai đoạn này họ đang mất tự tin, nhưng họ là một đội bóng có trình độ, sở hữu các cầu thủ đẳng cấp. Tôi tin họ sẽ sớm trở lại”, Bá Phú nhận định.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, đối thủ duy nhất trong bảng chưa bị khuất phục trước thầy trò HLV Park Hang-seo chính là Thái Lan, sau hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số hoà. Đánh giá về cặp đấu Việt Nam - Thái Lan, Bá Phú cho biết: “Tương quan về Việt Nam và Thái Lan tôi đánh giá hai đội ngang bằng nhau. Thái Lan có sức tấn công mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng hàng phòng ngự của chúng ta xuất sắc hơn. Khi nói đến đây tôi lại nhớ một câu nói của Sir Alex Ferguson: “Tấn công, giúp bạn chiến thắng một trận đấu. Nhưng phòng ngự, giúp bạn vô địch một giải đấu. Chúng ta đang đá giải mà”.

Tại vòng chung kết U23 châu Á cũng như chiến dịch vòng loại World Cup 2022, do điều kiện công việc nên Bá Phú không trực tiếp ra sân mà chọn cách cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo qua màn hình TV.

Bá Phú hào hứng chia sẻ: “Hầu hết các trận đấu tôi đều theo dõi qua màn hình TV do đặc thù công việc của một bình luận viên. Lúc thì xem ở nhà với gia đình, bạn bè, lúc thì xem trong cabin bình luận khi bình luận trực tiếp. Vốn yêu thích công nghệ nên tôi cũng từng trải nghiệm nhiều dòng TV khác nhau để xem bóng đá. Tới khi trải nghiệm dòng TV OLED siêu mỏng, tôi thực sự bất ngờ, phòng khách tại gia như biến thành sân vận động thu nhỏ”.

Chú thích ảnh
Bá Phú dành lời khen cho TV LG OLED E9 là chiếc TV tốt nhất để xem bóng đá

Mùa SEA Games năm nay, xem đội tuyển thi đấu qua màn hình TV tại nhà cũng đem đến cho Bá Phú trải nghiệm không khác nhiều khi ra sân nhờ chế độ hình ảnh và âm thanh chuyên cho bóng đá. Ngoài ra, chất lượng hình ảnh vượt trội nhờ TV trang bị tấm nền OLED, cùng vi xử lý a9 (alpha) thế hệ thứ hai giúp tái hiện chính xác hàng triệu màu sắc sống động và trình chiếu những nội dung theo chuẩn HFR 120 hình/giây, đảm bảo những cảnh chuyển động nhanh trong bóng đá.

“Đã từng có điều kiện đến Old Trafford xem trực tiếp trận đấu của MU, tôi vẫn còn nhớ không khí sôi động, đầy hào hứng ở đó. Với chiếc TV LG OLED E9, tôi có thể sống trong bầu không khí ấy, với tiếng bóng bay trên sân, tiếng chỉ đạo của huấn luyện viên, tiếng cổ vũ náo nhiệt trên khán đài, tất cả vang lên đầy sống động mà không cần đến dàn loa đi kèm”, Bá Phú bộc bạch.

Chú thích ảnh

“Ngoài ra, đây là Smart TV thực sự “smart” mà tôi từng biết. Giao diện người dùng thân thiện, điều khiển dùng dễ dàng như con chỏ chuột và tốc độ xử lý nhanh giúp tôi cảm thấy thực sự thư giãn khi ngồi trước màn hình TV”, Bá Phú chia sẻ.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm