Biến Sydney thành tác phẩm điêu khắc bằng ánh sáng

23/05/2015 22:08 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Rất đông du khách đã đổ về thành phố Sydney của Australia, để được hòa mình trong sự lung linh, huyền ảo của lễ hội ánh sáng lớn nhất Nam Bán cầu mang tên Vivid.


Trong suốt 18 ngày, các tác phẩm “điêu khắc bằng ánh sáng” và những buổi hòa nhạc hoành tráng sẽ biến Sydney thành một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp mỗi khi đêm về.

Năm nay, trình diễn tại Lễ hội là 140 ý tưởng ánh sáng tới từ 16 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh Nhà hát con Sò nổi tiếng hay khu Cầu cảng, những màn ánh sáng muôn màu cũng được dựng lên tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại.


Từng được bình chọn là một trong 10 lễ hội sáng tạo nhất hành tinh, lễ hội ánh sáng Vivid được tổ chức từ trung tuần tháng 5 kéo dài cho tới đầu tháng 6 hàng năm. Năm nay, lễ hội kéo dài đến ngày 8 tháng 6.
Truyền hình Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm