Bế mạc ASIAD 17: Chia tay Incheon, hẹn gặp ở Palembang

04/10/2014 19:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 16 ngày tranh tài sôi nổi với đầy đủ những cung bậc cảm xúc ít người ngờ tới, ASIAD 17 Incheon 2014 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc hội tụ đủ các yếu tố màu sắc, âm thanh và ánh sáng tối nay (4/10).

Ngay phần đầu lễ bế mạc, thông điệp hoà bình, hữu nghị đã được nước chủ nhà ASIAD 17 Hàn Quốc gửi đến bạn bè các nước trong khu vực châu Á thông qua tiết mục trình diễn của dàn đồng ca Rainbow Choir (dàn đồng ca gồm 30 trẻ em đến từ nhiều quốc gia). Đây chỉ là một trong số nhiều phần trình diễn đặc sắc được biểu diễn trong lễ bế mạc mà ở đó, ngoài giá trị nghệ thuật còn thể hiện được tinh thần mạnh mẽ, khoẻ khoắn của thể thao.



M
ột tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn trong lễ bế mạc.Ảnh: Reuters

Rim Chang Woo, cầu thủ ghi bàn thắng "vàng" giúp Olympic Hàn Quốc giành chức vô địch môn bóng đá nam ở ASIAD 17 và VĐV xinh đẹp Son Yeon Jae, người giành HCV nội dung toàn năng môn thể dục nghệ thuật là 2 trong số 8 VĐV có vinh dự được rước quốc kỳ Hàn Quốc vào sân vận động chính Incheon. 

Sau phần chào cờ của nước chủ nhà  Hàn Quốc, cờ của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có VĐV tham dự ASIAD 17 được rước vào sân trong tiếng trống dồn vang của CLB trống Serotonin. Tiếp đó, tất cả VĐV cùng tình nguyện viên nắm tay nhau tiến vào sân vận động. Với mong muốn truyền tải thông điệp vì một châu Á đoàn kết, hoà bình và hữu nghị, VĐV thuộc các đoàn Thể thao cùng tiến vào sân như khi đi tham dự một lễ hội lớn chứ không theo thứ tự tên nước. 



Phần biểu diễn nghệ thuật đặc sắc trong lễ bế mạc

Sau phần rước cờ của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có VĐV tham dự ASIAD 17, không khí trên SVĐ Incheon trở nên sôi động và náo nhiệt hơn hẳn với màn biễu diến taekwondo quy mô lớn của các VĐV Hàn Quốc. Im Kwon Taek và Jang Jin, hai đạo diễn thực hiện lễ khai mạc  đã đem đến cho khán giả 150 phút lắng đọng và đầy cảm xúc với lễ bế mạc.

Đặc biệt, những khoảnh khắc đẹp mắt và xúc động của các VĐV trong suốt 16 ngày thi đấu vừa qua tại Incheon đã được phát lại trên màn hình lớn, càng làm nổi bật rõ chủ đề: "Những kỷ niệm thân thương tại Incheon". Nước chủ nhà ASIAD 17 Hàn Quốc mong muốn VĐV các đoàn thể thao khi về nước vẫn sẽ lưu giữ những kỷ niệm khó quên tại kỳ Á vận hội lần này.



Những khoảnh khắc ấn tượng của ASIAD 17

Tại phần cuối của lễ bế mạc, BTC cũng đã vinh danh kình ngư người Nhật Bản Kosuke Hagino với danh hiệu VĐV xuất sắc nhất đại hội. Tại ASIAD 17, Kosuke Hagino đã giành được 4 HCV ở các cự ly 400m hỗn hợp cá nhân, 200m hỗn hợp cá nhân, 200m tự do và 4x200m tự do. 

Đại diện Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á nói lời cảm ơn tới các tình nguyện viên nước chủ nhà và thông báo Á vận hội lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại Palembang (Indonesia) năm 2018. Lễ bế mạc ASIAD 17 chính thức khép lại bằng phần trình diễn của nhóm nhạc nổi tiếng Bigbang.

Theo thống kê, tại ASIAD 17 đã có 14 kỷ lục thế giới mới được thiết lập ở ba môn bắn cung, bắn súng và cử tạ. Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 21 chung cuộc với 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ. Đoàn  Trung Quốc đứng đầu toàn đoàn với 151 HCV, đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Hàn Quốc với 79 HCV. Đoàn thể thao Nhật Bản xếp thứ ba được 47 HCV.

"Mọi người đều mỉm cười và tôi nghĩ ai cũng thỏa mãn với kỳ Đại hội này. Bức tranh toàn cảnh đem đến những tín hiệu rất tích cực. Á vận hội ngày càng giống Thế vận hội" - Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Sheikh Ahmad Al Farad Al Sabah tuyên bố.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm