Bayern Munich: Thời của bộ đôi Robben-Ribery đã kết thúc

09/11/2017 15:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Jupp Heynckes là người đã đưa Bayern lên đỉnh cao ở châu Âu với đôi cánh Robben - Ribery. Tuy nhiên, cũng rất có thể sự nghiệp của hai chuyên gia chạy cánh này trong màu áo Bayern sẽ chấm dứt cũng dưới tay HLV kì cựu ấy.

Đã từng có một thời cả châu Âu phải khiếp sợ trước đôi cánh mang tên Robbery của Bayern. Ngay đến một Barcelona hùng mạnh cũng phải chịu khuất phục sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 7-0. Khi ấy, Robben 29 tuổi còn Ribery mới 30.

Nhưng đó là chuyện của 4 năm về trước. Bây giờ, cả hai đều chỉ còn là cái bóng của mình chính mình. BLĐ Bayern cũng hiểu rằng, giờ phút chia tay đang đếm ngược. Nếu không có gì thay đổi, cả Robben và Ribery sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè tới.

Rõ ràng Hùm xám có lí do của mình để làm như vậy. Ngay từ những mùa trước dấu hiệu sa sút của Ribery đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Kể từ sau chức vô địch Champions League, cựu tuyển thủ Pháp không có mùa nào đá được quá 15 trận tại Bundesliga - một con số quá thất vọng. Chấn thương trong trận gặp Hertha Berlin đầu mùa này gần như chính thức khép lại sự nghiệp của anh trong màu áo Bayern. Gia hạn hợp đồng với một cầu thủ chạy cánh 34 tuổi với tiền sử chấn thương dày đặc - một điều quá khó khả thi đối với đối bóng xứ Bavaria.

Trường hợp của Robben có phần khác một chút. Bàn thắng vào lưới Dortmund cuối tuần trước giúp anh trở thành chân sút ngoại tốt nhất trong lịch sử của Bayern. Phong độ từ đầu mùa của tiền vệ người Hà Lan cũng tốt hơn hẳn Ribery. Nhưng dường như chừng đó là chưa đủ để thuyết phục Rummenige - CEO của Bayern trao cho anh một hợp đồng mới. Đầu mùa này, anh cũng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, không khiến cho người hâm mộ bớt hoài nghi về động lực chơi bóng của Robben.

Ribery đối diện với tương lai không rõ ràng tại Bayern

Ribery đối diện với tương lai không rõ ràng tại Bayern

Công thần của Hùm Xám sẽ kết thúc hợp đồng với CLB vào cuối mùa này, và Bayern không cho thấy động tĩnh gì cho thấy sẽ gia hạn hợp đồng với Ribery.

Việc phải chia tay cả Robben lẫn Ribery đương nhiên sẽ khiến các fan hâm mộ đội bóng nước Đức buồn lòng. Nhưng đó là điều cần thiết trong bối cảnh bộ khung đội hình của Bayern đã quá già nua và cần trẻ hóa. Hãy cùng chờ xem điểm đến tiếp theo của hai tiền vệ trứ danh này là gì khi kì chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng 1 tới.

Thích Mây Đỏ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm