Bắt tạm giam một giám đốc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

01/06/2009 12:48 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Kim Hải (sinh năm 1953, trú tại khu tập thể Văn Chương, quận Đống Đa), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nông nghiệp và dịch vụ ADIS.Co (trụ sở tại khu tập thể Văn Chương), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án được phát hiện khi cơ quan công an phát hiện nhiều người tìm, đòi Nguyễn Kim Hải phải thanh toán tiền đặt cọc cho công ty ADIS.Co để mua dự án đất chia lô tại khu vực đường Lạc Long Quân.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3-2003, Công ty ADIS.Co quảng cáo bán đất thuộc dự án đường Lạc Long Quân. Nguyễn Kim Hải đã ký một số hợp đồng với các cá nhân với nội dung bán các lô đất trên đường Lạc Long Quân. Tuy nhiên, cho đến nay, các cá nhân trên vẫn không được phía công ty ADIS.Co bàn giao đất. Xác minh về nguồn gốc dự án xây dựng tại đường Lạc Long Quân, Công an quận Đống Đa xác định được chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Đô thị Hà Nội và dự án trên có mục đích là xây dựng văn phòng, khách sạn, nhà ở tại đường Lạc Long Quân. Công ty trên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty ADIS.Co. Công ty ADIS.Co có trách nhiệm đóng một phần vốn và dự án này không có đất chia lô.
 
BT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm