Báo Hàn e ngại sức mạnh của bóng đá Đông Nam Á

05/03/2020 07:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ báo của Hàn Quốc, Hankook Ilbo mới đây đã có bài viết thể hiện sự e ngại về sức mạnh của bóng đá khu vực Đông Nam Á sau khi CLB xứ Kim Chi, Suwon Samsung Bluewings thua 1-2 trước đại diện của Malaysia, Johor Darul Ta'zim (Johor DT) tại vòng bảng Cúp C1 châu Á (AFC Champions League) mùa này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/3. Trực tiếp Derby County vs MU. FPT, SSPORT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/3. Trực tiếp Derby County vs MU. FPT, SSPORT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu  bóng đá cúp FA vòng 5: trực tiếp Derby County vs MU. Lịch thi đấu bán kết cúp quốc gia Ý: trực tiếp Napoli vs Inter Milan. Lịch thi đấu bóng đá cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia Pháp vòng bán kết. Lịch thi đấu bóng đá cúp quốc gia Hà Lan vòng bán kết. Lịch bóng đá ngày 5/3, rạng sáng 6/3.

Nhà ĐKVĐ giải Malaysia Super League đã giành chiến thắng trước Suwon Samsung vào hôm 3/3 năm nay nhờ các pha lập công của Gonzalo Cabrera (13’, penalty) và Mauricio (73’). Việc Suwon Samsung nhận thất bại trước Johor DT là một cú sốc bởi đội bóng xứ Kim Chi đã đoạt Cúp Quốc gia Hàn Quốc mùa trước.

Chú thích ảnh
Suwon Samsung (áo trắng) thua 1-2 trước Johor DT

Đây là thất bại thứ 2 của Suwon Samsung tại vòng bảng. Trước đó, họ đã thua đội bóng của Nhật Bản Vissel Kobe với tỉ số 0-1.

“Suwon Samsung đa quay trở lại đấu trường châu Á sau khi vô địch Cúp Quốc gia Hàn Quốc mùa trước. Tuy nhiên họ đã bị đội bóng của Malaysia, Johor DT dội một gáo nước lạnh. Trước đó, người ta dự đoán rằng Suwon Samsung sẽ giành chiến thắng trước nhà ĐKVĐ giải Super League của Malaysia. Tuy nhiên rốt cuộc Suwon Samsung đã phải nhận trái đắng. Điều này cho thấy khoảng cách về trình độ bóng đá giữa khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á đã được san lấp”, tờ Hankook Ilbo viết.

Tờ báo này khẳng định: “Trước đó, Suwon Samsung chưa từng thua trước đội bóng nào của Đông Nam Á tại Cúp C1 châu Á hay ở đấu trường khác”.

Tờ Hankook Ilbo cũng trích dẫn phát biểu của Lee Dong-jun, giám đốc điều hành của DJ Management, công ty đại diện cho HLV Park Hang Seo. Ông Lee Dong-jun cho rằng các đội bóng của Đông Nam Á được đầu tư rất lớn và không thể xem thường. “Tại Đông Nam Á, các đội bóng có trình độ chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên tại Malaysia và Indonesia, một vài CLB ở đây đã được đầu tư mạnh mẽ kể từ đầu những năm 2000. Chính điều này đã làm tăng khả năng cạnh tranh của các CLB Đông Nam Á”.

Chú thích ảnh
CLB Johor DT của Malaysia được đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua

Lee Dong-jun nói tiếp: “Người dân ở khu vực Đông Nam Á rất hâm mộ bóng đá đến nỗi khiến cho giải bóng đá của khu vực này phát triển từng ngày, kéo theo đó là cả thị trường về bóng đá cũng lớn mạnh lên. Khi thị trường bóng đá khu vực Đông Nam Á càng phát triển, số lượng các nhà tài trợ từ nước ngoài (bao gồm các công ty của Hàn Quốc) nhảy vào khai thác thị trường này ngàng càng tăng lên. Điều đó dẫn đến việc các cầu thủ giỏi ở khu vực Đông Nam Á được đưa ra nước ngoài và ngược lại, các CLB ở đây cũng tuyển mộ được những cầu thủ nước ngoài chất lượng”. Ông Lee Dong-jun khẳng định rằng giờ đây không thể coi thường các CLB ở Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
CĐV của Johor DT cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài

Tờ Hankook Ilbo cũng trích dẫn thông tin từ Fox Sports Asia vào tháng trước. Theo đó, giá trị chuyển nhượng của Safawi Rasid, chân sút của Johor DT có thể lên tới 2 triệu USD, tức ngang với một cầu thủ hàng đầu ở K-League.

bóng đá, bong da, hàn quốc, Suwon Samsung Bluewings, Johor DT, Johor Darul Ta'zim, Cúp C1 châu Á, AFC Champions League, lịch thi đấu bóng đá
Sân vận động hoành tráng của Johor DT

Hankook Ilbo cũng trích dẫn một phát biểu của một chuyên gia bóng đá cho rằng: “Trước đây, các giải vô địch quốc gia ở Đông Nam Á mà các cầu thủ Hàn Quốc đáng để chuyển tới thi đấu chỉ có Malaysia và Thái Lan. Nhưng giờ đây, thị trường chuyển nhượng đã mở rộng và họ có thêm lựa chọn là tới Việt Nam và Indonesia. Nhờ HLV Park Hang Seo và Shin Tae-yong khiến cho khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ hơn của “làn sóng Hàn Quốc”. Nhưng giờ đây, ngoài các cầu thủ xứ Kim Chi, có rất nhiều cầu thủ châu Phi chuyển tới Đông Nam Á”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm