Bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2014: Đức số 1, Việt Nam tăng 1 bậc

19/12/2014 09:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – FIFA đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia nam tháng 12 năm 2014. Theo đó, tuyển Đức đứng số 1, còn tuyển Việt Nam tăng 1 bậc so với tháng 11/2014.

Vì không có giải đấu lớn nào diễn ra trong tháng qua nên Top 20 của Bảng xếp hạng FIFA không thay đổi. Đội tuyển Đức vẫn dẫn đầu thế giới, ngay trên đội tuyển Argentina. Colombia xếp thứ tư, Bỉ xếp thứ 5, tiếp theo là Hà Lan và Brazil.

Với kết quả này, tuyển Đức đã kết thúc năm 2014 với vị trí đầu bảng. Đây mới là lần thứ hai kể từ năm 1993, tuyển Đức đứng đầu bảng. Họ xứng đáng là đội tuyển xuất sắc nhất năm, với chức vô địch World Cup. Đức cũng là đội kiếm nhiều điểm nhất năm qua, với 407 điểm.

Các đội tuyển khác cũng có thể tự hào về sự thăng tiến trên bảng xếp hạng là Slovakia (thứ 21, giành 334 điểm) và Bỉ (thứ 4, giành 319 điểm).

Các đội tuyển châu Âu thi đấu rất thành công năm qua. Trong Top 50, có tới 30 đội tuyển thuộc châu Âu, tăng 4 đội so với năm ngoái. Châu Phi góp mặt 11 đội, tăng 2. Nam Mỹ góp 6 đội, Bắc Trung Mỹ và Caribe góp 3 đội, trong khi đó, không có đội tuyển châu Á nào xuất hiện trong Top 50, một sự thụt lùi, vì năm ngoái còn có 2 đội tuyển châu Á góp mặt trong Top 50.

Trong tháng này, chỉ có 17 trận đấu được xếp loại A và được cộng điểm vào bảng xếp hạng. AFF Cup không phải giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các đội tuyển không được cộng điểm nhờ thành tích ở giải này.

Tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn tăng 1 bậc. Việt Nam hiện đứng thứ 137 thế giới, đứng nhì khu vực Đông Nam Á, sau Philippines, đội xếp thứ 130 thế giới.

Top 10 thế giới

1. Đức

2. Argentina

3. Colombia

4. Bỉ

5. Hà Lan

6. Brazil

7. Bồ Đào Nha

7. Pháp (bằng điểm với Bồ)

9. Tây Ban Nha

10. Uruguay

Đông Nam Á

130. Philippines

137. Việt Nam

141. Myanmar

142. Thái Lan

154. Malaysia

159. Indonesia

160. Lào

179. Campuchia

185. Đông Timor

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm