Bán kết World Cup nữ: Pha phản lưới nhà giúp Nhật Bản tái ngộ Mỹ trong trận Chung kết

02/07/2015 08:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển nữ Nhật Bản đã tiến gần hơn một bước trong chiến dịch bảo vệ vương miện vô địch bóng đá nữ thế giới sau khi đánh bại Anh 2-1 ở trận bán kết hôm nay. Nhật Bản sẽ gặp Mỹ trong trận chung kết World Cup nữ cuối tuần này.

Trở lại trận bán kết giữa nữ Nhật Bản và tuyển nữ Anh, các cô gái đến từ xứ sở Phù Tang có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 33 nhờ quả đá penalty thành công của thủ quân Aya Miyama.

Trước đó Claire Rafferty đã phạm lỗi với Saori Ariyoshi nhưng pha chiếu chậm cho thấy là tình huống phạm lỗi của cầu thủ nữ tuyển Anh diễn ra ngoài vòng cấm.

Nhưng không lâu sau đó, tuyển nữ Anh có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 cũng từ một quả penalty. Khi ai cũng nghĩ trận bán kết sẽ phải kéo dài sang hiệp phụ thì hậu vệ Laura Bassett của tuyển nữ Anh trong nỗ lực chặn phá đường căng ngang của đối thủ đã đưa bóng về lưới nhà, dâng chiến thắng 2-1 cho nữ Nhật Bản.

Vào chung kết World Cup bóng đá nữ, Nhật Bản gặp tuyển Mỹ sau khi Mỹ đánh bại Đức 2-0 ở trận bán kết trước đó. Mỹ từng hai lần vô địch World Cup nhưng đã thua Nhật Bản ở trận chung kết World Cup nữ năm 2011. Hai đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút thi đấu và Nhật Bản thắng 3-1 ở loạt đá penalty cân não.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm