Bán kết Davis Cup 2016: Hạ Murray, Del Potro báo thù thành công

17/09/2016 08:46 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tâm điểm của vòng bán kết Davis Cup 2016 là màn tái ngộ giữa Andy Murray và Juan Martin Del Potro, hai tay vợt từng dự chung kết Olympic Rio 2016. Và lần này, Del Potro đã báo thù thành công.

Trong trận chung kết tại Rio tháng trước, Del Potro nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả, những fan Argentina đã rầm rộ kéo từ quê nhà sang Brazil, nhưng chính Andy Murray mới là người xuất sắc hơn với chiến thắng 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 để bảo vệ thành công tấm HCV Olympic.

Đêm qua, Murray được thi đấu ở sân nhà Glasgow, nhưng lần này, Del Potro lại là người xuất sắc hơn. Trở lại Davis Cup lần đầu tiên sau 4 năm, tay vợt cao 1m98 này đã đánh bại Andy Murray 6-4, 5-7, 6-7 (5), 6-3, 6-4 trong một trận đấu kéo dài 5 giờ 7 phút. Cùng với việc Guido Pella hạ Kyle Edmund 6-7 (5), 6-4, 6-3, 6-2, Argentina đã dẫn trước chủ nhà Vương quốc Anh 2-0 và tràn đầy cơ hội lọt vào chung kết.

“Anh ấy (Murray) là một tay vợt tuyệt vời, một chiến binh, một nhà vô địch. Nhưng tôi đã tìm được cách đánh bại anh ấy. Những cú thuận tay và giao bóng của tôi hôm nay đều tốt, đó là chìa khóa chiến thắng. Tôi khá mệt, đôi chân rã rời, nhưng tôi sẽ massage trị liệu và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”, Del Potro phát biểu sau chiến thắng.

Kể từ khi tái xuất hồi tháng Hai, sau gần 1 năm nghỉ đấu vì phẫu thuật cổ tay, Del Potro đang xây dựng vị thế của mình ngày một vững chắc. Anh đã lọt vào chung kết Olympic Rio, và tứ kết US Open. Và ở cả hai giải đấu ấy, anh đều chỉ thua những tay vợt sau đó lên ngôi vô địch (Murray, Stan Wawrinka).


Năm 2011, Del Potro là người hùng giúp Argentina lọt vào chung kết Davis Cup

Scotland là phép thử cho 'độ yêu mến' Del Potro

Scotland là phép thử cho 'độ yêu mến' Del Potro

Trong những tháng ngày thiếu vắng Roger Federer, phải rút lui ở nhiều giải đấu lớn vì chấn thương, thì Juan Martin Del Potro có lẽ đang là tay vợt nam được yêu quý nhất trên sân đấu. Khán giả Scotland sẽ cổ vũ cho Del Potro?

Năm ngoái, Murray là người hùng giúp Anh giành Davis Cup lần đầu tiên kể từ năm 1936, sau khi hạ Bỉ ở trận chung kết tại Ghent. Về phần mình, Argentina đang đặt mục tiêu lọt vào chung kết Davis Cup lần đầu tiên kể từ năm 2011 (thua Tây Ban Nha), và việc dẫn Anh 2-0 sau ngày thi đấu đầu tiên là một khởi đầu hết sức thuận lợi.

Trở lại với trận đấu vừa rồi, Murray đã rất hưng phấn khi giành thắng lợi 7-5 ở loạt tie-break để dẫn lại đối phương 2-1. Nhưng Del Potro không nao núng và ở game thứ 4 của set thứ 4 anh đã giành một break quyết định, còn ở set thứ 5, những cú forehand mạnh mẽ là vũ khí giúp Del Potro giành chiến thắng. Anh giành break ở set thứ 7 sau khi dẫn đến 40/0. Đáng chú ý, Muray đã có đến 4 cú ace liên tiếp ở game thứ 9 (cả trận 35 cú), sau khi đối mặt matchpoint, song đến game thứ 10 thì anh bó tay. Del Potro cầm giao bóng và ấn định chiến thắng sau màn marathon kéo dài.

Trận bán kết còn lại giữa Croatia và Pháp diễn ra tại Zadar, Croatia đã diễn ra bất phân thắng bại. Gasquet đưa Pháp dẫn 1-0 khi hạ Borna Coric 6-2, 7-6 (5), 1-6, nhưng sau đó, Marin Cilic đã đánh bại Lucas Pouille 6-1, 7-6 (4), 2-6, 6-2.

Các trận đấu còn lại (diễn ra hôm nay và ngày mai)

Anh – Argentina (tỷ số hiện tại 2-0)

Andy/Jamie Murray – Delbonis/Mayer

Murray – Pella

Edmund – Del Potro

Croatia – Pháp (1-1)

Dogdig/Draganja – Herber/Mahut

Cilic – Gasquet

Coric - Pouille

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm