Bạn bè quốc tế ấn tượng với Đà Nẵng

29/09/2016 08:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những mục tiêu mà Việt Nam nhắm tới ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần 5 (ABG 5) là quảng bá hình ảnh và con người Việt Nam nói chung cũng như Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Chỉ hơn một tuần lưu trú tại thành phố xinh đẹp, nhiều VĐV cũng như thành viên quốc tế không khỏi ngỡ ngàng và ấn tượng trước một Đà Nẵng năng động và hiếu khách.

Hội tụ mọi điều kiện lý tưởng

Đà Nẵng được nhắc đến với cụm từ mỹ miều “Thành phố đáng sống” bởi ở đây hội tụ đủ mọi điều kiện lý tưởng: Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, các món ăn ngon cùng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng.  

Đó là lý do dù Đại hội chỉ mở màn vào ngày 24/9 nhưng nhiều đoàn thể thao quốc tế đã đến Đà Nẵng từ sớm. Họ muốn có nhiều ngày để tập luyện và làm quen với thời tiết ở đây, quan trọng hơn, để trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.


“Tôi vô cùng phấn khởi khi đến tham dự và được trực tiếp hòa mình vào không khí tưng bừng của ABG 5. Đến đây chúng tôi được thi đấu ở những bãi biển xinh đẹp và được thăm thú những điểm đến thú vị của các bạn, đặc biệt biết thêm về văn hóa của Việt Nam. Vừa qua đội chúng tôi đã có những màn thi đấu rất tốt và tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào những trận đấu sắp tới tại đây”, VĐV ImRand, đoàn Pakistan chia sẻ.

Cũng đến từ Pakistan, Kashif Razzaq hết sức ngỡ ngàng: “Tôi thấy đất nước của các bạn rất tuyệt vời, mọi người ở đây rất nhiệt tình và chu đáo. Ngoài giờ thi đấu chúng tôi cũng tranh thủ tham gia vào các hoạt động đường phố ở đây và tôi thấy mọi thứ rất tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng những ngày ở đây”.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam đậm đà bản sắc

Nhận thức đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh nhằm kích cầu du lịch, phía chủ nhà đã tổ chức nhiều hoạt động phụ trợ nhằm quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam cũng được tổ chức như: Tuồng xuống phố, Biểu diễn nhân tượng, Sân chơi cuối tuần, Không gian văn hóa cộng đồng, Biểu diễn bài chòi,... đây chính là những sân chơi và không gian thư giãn thú vị cho quan khách và các VĐV quốc tế sau những giây phút căng thẳng và kịch tính trên sàn đấu.


“Đà Nẵng là một thành phố xinh đẹp và thú vị, những cây cầu lung linh và hiện đại, khác xa với đất nước của chúng tôi. Con người ở đây rất thân thiện, họ nói chuyện với chúng tôi, họ dẫn chúng tôi đi ăn, đồ ăn ở đây rất tuyệt. Chúng tôi rất thích tận hưởng cuộc sống ở nơi đây”, ông J.M Fernando, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Ấn Độ, bày tỏ.

“Tôi thật bất ngờ vì đường phố ở đây lúc nào cũng như đang mùa lễ hội, luôn vui vẻ và náo nhiệt. Tôi đã được hòa mình cùng rất nhiều hoạt động bên lề, thú vị ở nơi đây. Quả thật, các bạn có nền văn hóa tuyệt vời. Tôi thật sự rất hạnh phúc và cảm động vì sự mến khách của các bạn”, HLV cầu lông Arul Prakash của Ấn Độ hồ hởi khi nói về ABG 5.

Khi màn đêm buông xuống, Đà Nẵng lung linh với những cây cầu tỏa bóng xuống sòng sông Hàn thơ mộng. Mọi người không khó bắt gặp các đoàn VĐV các nước đang bát phố.

Bên cạnh các sân chơi đường phố, dịp này Sở Du lịch Đà Nẵng cũng tổ chức những chương trình tham quan du lịch miễn phí cho các đại biểu quốc tế tới tham quan một số địa điểm nổi tiếng như Cố đô Huế, Hội An, Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, du thuyền trên sông Hàn, Bảo tàng Chăm...

Dù chưa kết thúc nhưng ABG 5 đã phần nào chuyển tải thông điệp một Việt Nam hiền hòa, mến khách và hội tụ đủ mọi điều kiện để tổ chức thành công một kỳ Đại hội thể thao mang tầm châu lục.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ nhà, chắc chắn những ngày tới Đại hội này sẽ còn tạo được những thú vị bất ngờ, khiến các đoàn quốc tế yêu mến thêm văn hóa và con người thành phố bên sông Hàn.

Hoàng Yến – Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm