Bạc Liêu tưng bừng khai mạc Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 1

25/04/2014 23:28 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Vào 20h tối 25/4, Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 1 - Bạc Liêu 2014 đã chính thức khai mạc với một chương trình sân khấu hóa vô cùng hoành tráng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ta cũng đã có mặt tham dự khai mạc Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 1. Đại diện UNESCO có sự hiện diện của ông Tobias Bian Cone (Chủ tịch Hiệp hội sân khấu UNESCO) và bà Katherine Mueller - Marin (Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam).

Ngay từ sớm, các ngả đường xung quanh quảng trường Hùng Vương, nơi đặt sân khấu chính, đã diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông - điều rất hiếm xảy ra ở một tỉnh Bạc Liêu xa xôi và bình yên - với dòng người không ngừng đổ về để xem một chương trình khai mạc lễ hội hoành tráng và đầy màu sắc.

Sân khấu chính được thiết kế với những hình ảnh điển hình của không gian sông nước miền Tây Nam Bộ: phía trước là một hồ sen với vài chiếc xuồng neo đậu; một căn chòi lá chênh vênh; một mái nhà tranh với đống rơm, hàng dừa nước, vài cây chuối... Điểm nhấn đặc biệt của sân khấu là mô hình khổng lồ những nhạc cụ tiêu biểu của nghệ thuật đờn ca tài tử: đờn tỳ bà, đờn bầu, đờn tranh, đờn cò được đặt chính giữa sân khấu; mỗi bên sân khấu là một dãy 10 cây đờn tỳ bà cách điệu đại diện cho mỗi đơn vị tỉnh thành tham dự Festival.

Đạo diễn Lê Quý Dương với kinh nghiệm thực hiện thành công nhiều chương trình lễ hội đã kết hợp được “chất truyền thống” của di sản văn hóa Đờn ca tài tử với kỹ thuật dàn dựng hiện đại tạo nên một tổng thể chương trình hoành tráng, hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu sắc. Xuyên suốt 120 phút chương trình đã giới thiệu được những đặc trưng cơ bản nhất của nghệ thuật đờn ca tài tử một cách sáng tạo với các phần: hòa đờn bài bản Tổ (Lưu thủy trường), ca tài tử Tô Huệ chức cẩm hồi văn (điệu Nam xuân - Nam ai), Nhớ ơn Tổ nghiệp (điệu Ngũ đối hạ), Dạ cổ hoài lang, Văng vẳng tiếng chuông chùa (Vọng cổ nhịp 8), Sầu vương biên ải (Vọng cổ nhịp 16), Xuân đất khách (Vọng cổ nhịp 32)… Mỗi tiết mục đều có phần thuyết minh giải thích tính chất bài bản cũng như sự phát triển của hệ thống âm nhạc đờn ca tài tử cùng phần minh họa được dàn dựng công phu, bắt mắt...

Một chương trình khai mạc thật hoành tráng tôn vinh xứng đáng di sản văn hóa thế giới đầu tiên của miền Nam: Đờn ca tài tử.

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm