ASIAD ngày 27/8: Bùi Thu Thảo giành HCV nhảy xa, điền kinh Việt Nam làm nên lịch sử

27/08/2018 21:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau tấm HCB của Quách Thị Lan (400m rào) và HCĐ 3000m của Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo đã giúp điền kinh Việt Nam "nở mày, nở mặt" qua đó mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV thứ hai tại ASIAD 2018. 

Dự đoán bóng đá tứ kết ASIAD 2018: U23 Việt Nam vs U23 Syria (19h30, 27/8)

Dự đoán bóng đá tứ kết ASIAD 2018: U23 Việt Nam vs U23 Syria (19h30, 27/8)

U23 Việt Nam vs U23 Syria (19h30 ngày 27/8): Dự đoán bóng đá tứ kết ASIAD 2018. Xem trực tiếp trên VTC3, VTV6, VTC Now, VOV, VTC.

 

* Xem trực tiếp U23 Syria vs U23 Việt Nam (19h30, 27/8) TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

U23 Việt Nam. Việt Nam. U23 Việt Nam vs U23 Syria. U23 Syria vs U23 Việt Nam. U23 Syria. Trực tiếp U23 Việt Nam. Xem trực tiếp U23 Việt Nam. Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam. Bóng đá. Bong da. U23 VN.

 

Các cặp đấu Tứ kết và chia nhánh bóng đá nam Asiad 2018:

VTC3, VTV6, VOV, VTC Now, VTC, Trực tiếp bóng đá, VTC3 trực tiếp, trực tiếp VTV6, Xem VTC, Xem VTC3, Xem VTV6, Xem VOV, U23 Việt Nam, U23 Syria, trực tiếp U23 Việt Nam, U23 Việt Nam vs U23 Syria, xem bóng đá trực tuyến, lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, trực tiếp Asiad 2018, lịch thi đấu Asiad 2018

 

“Đây là chiếc HCV mang tính lịch sử của Điền kinh Việt Nam và cũng là chiếc HCV giúp cho điền kinh Việt Nam có trọn bộ sưu tập huy chương vàng – bạc – đồng tại Đại hội lần này. Hôm nay cũng là ngày hạnh phúc với Đoàn Thể thao Việt Nam khi chúng ta có được 1 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi vào ngày 29.8, khi các võ sĩ Pencak silat tỏa sáng”, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết.

Ngoài phần thưởng nóng là 300 triệu đồng của Đoàn Thể thao Việt Nam, Thảo cũng sẽ được đoàn thưởng thêm, từ số tiền vận động được từ các nhà tài trợ.

Trong khi đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cũng quyết định thưởng 100 triệu cho Bùi Thị Thu Thảo. Như vậy hiện tại số tiền thưởng của Thu Thảo đã lên tới 450 triệu

Chú thích ảnh

Video clip Thu Thảo ăn mừng tấm HCV. Nguồn VTC

Đây là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử của điền kinh Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Chú thích ảnh

 

20h00. Xuất sắc!!! Bùi Thị Thu Thảo giành HCV với thành tích 6m55

19h45. Nguyễn Thị Oanh HCĐ 3000m vượt chướng ngại vật nữ

18h45. Quách Thị Lan giành HCB 400m vượt rào nữ với thành tích 55 giây 30, kém VĐV Nigieria nhập tịch thi đấu cho Bahrain, người giành HCV Adekoya Oluwakemi chưa đầy 1 giây (54 giây 48).

Chú thích ảnh

15h57. chung kết hạng cân 60-65kg, Nguyễn Ngọc Toàn thua võ sỹ chủ nhà Pratama 1-4 trong trận chung kết, đành nhận HCB.

Chú thích ảnh
Đội nam quyền biểu diễn pencak silat nhận HCB Ảnh: Trọng Tuệ

12h00. Chung kết đồng đội nam quyền biểu diễn, Việt Nam tham dự với bộ ba Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam. Một bài thi tốt của đội tuyển nam quyền Việt Nam và được các trọng tài chấm 450 điểm.

Chú thích ảnh

Chung kết biểu diễn đôi nam, Lê Hồng Quân và Trần Đức Danh với 562 giành HCB, nhận HCV ở nội dung này là các VĐV của Indonesia.

Như vậy võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan sẽ bước vào trận tranh Huy chương Đồng gặp võ sĩ Iran.

Chú thích ảnh

10h00. Nguyễn Thị Ngoan thua VĐV Kazakhstan 5-8 ở trận bán kết hạng cân 58kg nữ môn karate. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương đến 7h00 ngày 27/8

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM

HCV: Ngày 23/8: Tuyển Rowing nữ (Nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ)

HCB:  Ngày 25/8: Minh Phụng (karate); Ngày 24/8: Tuyển Rowing nữ (Nội dung thuyền 4 nữ), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, nội dung 1.500m tự do nam); Ngày 23/8: Bùi Trường Giang (wushu tán thủ);  Ngày 21/8: Trịnh Văn Vinh (cử tạ 62 kg), Phạm Quốc Khánh (wushu);  Ngày 20/8: Thạch Kim Tuấn (cử tạ 56 kg).

HCĐ: Ngày 26/8: Phạm Tuấn Anh (pencak silat dưới 70 kg), Hoàng Thị Loan (pencak silat, hạng dưới 60kg nữ), Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat, hạng dưới 90kg); Ngày 24/8: Ngô Hữu Vượng (10m súng trường di động nam), Dương Thị Thanh Minh (Ju Jitsu); Ngày 22/8: Hoàng Thị Phương Giang (wushu), cầu mây (đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (wushu); Ngày 21/8: Dương Thúy Vi (wushu); Ngày 20/8: Nguyễn Huy Hoàng (bơi); Ngày 19/8: Lê Thị Linh Chi và Nguyễn Duy Hoàng (bắn súng -10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ), Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng (Taekwondo - đội quyền nam).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm