ASIAD 17: Có thể bạn chưa biết?

19/09/2014 10:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 7 năm sau khi giành quyền đăng cai Asiad nhờ đánh bại thành phố Delhi của Ấn Độ, Incheon đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 vào ngày 19/9 tới.

Để giúp tất cả có một cái nhìn tổng quan về ASIAD Incheon, Thể thao & Văn hóa cuối tuần xin giới thiệu những nét nổi bật của sự kiện thể thao lớn nhất châu Á chuẩn bị diễn ra tại Hàn Quốc trong năm 2014 này.

Đăng cai

Ngày 2/12/2006 tại Doha, Qatar, Incheon và Delhi đã xin đăng cai ASIAD 17. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau đó vào ngày 17/4/2007 tại Kuwait City, Kuwait trong phiên họp của Hội đồng Olympic châu Á (OCA). Trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng, Incheon bất ngờ đưa ra đề nghị dành 20 triệu USD hỗ trợ những quốc gia chưa từng giành huy chương tại ASIAD, cũng như miễn phí đi lại, ăn ở cho các VĐV, trong khi phía Ấn Độ không đưa ra đề nghị nào. Kết quả cuộc bỏ phiếu sau đó không được công bố cụ thể nhưng theo được hiểu Incheon đã áp đảo với tỷ lệ 32-13.

Đại hội

Đại hội thể thao châu Á tại Quảng Châu, Trung Quốc có 42 môn thể thao nhưng tại Incheon chỉ có 36 môn. Trong số này có 28 môn thể thao Olympic sẽ được tổ chức tại Olympic Rio 2016 như: điền kinh, bóng rổ, bóng đá .. cùng 8 môn thể thao khác gồm: bóng chày, bowling, cricket, kabaddi, karatedo, cầu mây, squash và wushu.

Slogan

Ngày 16/9/2010, slogan "Diversity Shines Here" (tạm dịch Sự đa dạng tỏa sáng nơi đây) trở thành slogan chính thức của ASIAD. Slogan này tóm gọn và nêu bật tầm quan trọng của sự đa dạng tuyệt vời của châu Á trong lịch sử, văn hóa và tôn giáo.

Huy chương

Thiết kế của bộ huy chương được OCA phê chuẩn vào ngày 19/8/2013. Trên mặt huy chương có biểu tượng hình ngũ giác đại diện cho năm cảng của Incheon và biểu tượng của ASIAD 17 ở bên trong.

Biểu tượng ASIAD 17

Biểu tượng này được thiết kế theo hình chữ A, nghĩa là Asia - châu Á, để tạo nên hình ảnh người châu Á nắm chặt tay nhau và dang rộng ra.

Hình ảnh đó biểu tượng cho sự hòa nhập và hữu nghị giữa 45 quốc gia tham dự Asiad. Ở đây, biểu tượng ASIAD 17 sử dụng màu xanh lá cây tượng trưng cho môi trường, tuổi trẻ và sự phát triển. Màu xanh da trời biểu tượng cho Incheon, một thành phố ven biển với những bầu trời trong xanh và bãi cát trải dài.

Phía trên bên trái biểu tượng là hình ảnh mặt trời chiếu rọi.


Linh vật

Ngày 4/11/2010 tại đảo Songdo, Incheon, linh vật của ASIAD 17 được giới thiệu. Đó là ba con hải cẩu có tên “Barame”, “Chumuro” và “Vichuon”. Theo tiếng Hàn Quốc chúng có có nghĩa là gió, nhảy mua và ánh sáng.

Có nhiều lý do để chọn những chú hải cẩu này làm linh vật cho Asiad, chẳng hạn như chúng là những sinh vật đại dương hiếm hoi sống gần đảo Baengnyeongdo. Điều đáng nói là hòn đảo Baengnyeong nằm ngay trên đường biên giới giữa CHDCND Triều Tiên - Hàn Quốc và như thế, các linh vật mang ý nghĩa thể hiện khát vọng về tương lai hòa bình và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.


Địa điểm thi đấu

Có 49 địa điểm thi đấu và 48 trung tâm tập luyện được sử dụng trong thời gian ASIAD diễn ra. Trong 49 địa điểm thi đấu, có 10 địa điểm nằm ở 6 thành phố của tỉnh Gyeonggi, trong khi hai địa điểm khác nằm ở Chungju và Seoul. Các địa điểm còn lại nằm ở tám quận và một hạt bên trong Incheon. Có 10 địa điểm được xây mới chuẩn bị cho Asiad.

Ngoài ra thì ASIAD cũng có làng dành cho VĐV và giới truyền thông với hơn 3.300 khu nhà và 9.560 phòng.

Sân vận động chính của Asiad là sân chính ASIAD Incheon có sức chứa 61.074 chỗ ngồi và sau Asiad sẽ còn 30.000 chỗ. Ban đầu thiết kế của sân là 70.000 chỗ, được khởi công xây dựng vào tháng 6/2011 và hoàn thành vào tháng 4 vừa qua. Chi phí xây dựng sân chính ASIAD Incheon khoảng 400 triệu USD.


Lễ khai mạc

Lế khai mạc ASIAD bắt đầu vào lúc 18 giờ địa phương ngày 19/9/2014. Buổi lễ sẽ gồm bốn phần, từ "Châu Á thuở xa xưa", "Châu Á hội ngộ trên biển", "Châu Á gia đình và bè bạn", và "Châu Á đoàn kết từ hôm nay".


Lễ bế mạc

Lễ bế mạc ASIAD 17 sẽ được tổ chức từ 19 giờ địa phương đến 21 giờ 30 vào ngày 4/10/2014.


Bài hát chính thức của
ASIAD 17

Uỷ ban tổ chức Đại hội châu Á Incheon 2014 (IAGOC) đã chọn bài hát chính thức của ASIAD là bài “Only One” của nhóm nhạc pop JYJ. Bài hát nói về việc các dân tộc châu Á cùng vượt qua những thách thức và khó khăn để hướng đến một tương lai tươi sáng. Trong MV, JYJ đã giới thiệu nhiều hình ảnh về Incheon, những địa điểm nổi tiếng như sân bay quốc tế Incheon, sân vận động Munhak hay cầu Incheon Bridge.

Dự kiến JYJ sẽ có những chuyến lưu diễn quảng bá cho “Only One” tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 24/10 tới và tại Guangzhou, Trung Quốc ngày 21/11. Ngoài ra nhóm cũng sẽ biểu diễn tại Festival 100 năm Đại hội châu Á ở Boracay, Philippines, vào ngày 28/11.

Tiết lộ bất ngờ về lễ khai mạc, bế mạc Asiad 17

Dù là Olympic hay Asiad thì lễ khai mạc, bế mạc luôn được xem là những sự kiện quan trọng và được chờ đợi nhất bởi nó đánh dấu ngày mở đầu và kết thúc của một kỳ đại hội. Vì lý do này, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo công bố chi tiết lễ khai mạc và bế mạc Asiad 17 Incheon 2014 tại Seoul vào ngày 27/8 vừa qua.

Tại đây, đạo diễn kỳ cựu Im Kwon-taek, người chịu trách nhiệm toàn bộ buổi lễ khai mạc và bế mạc, đã tiết lộ chi tiết quá trình chuẩn bị của nước chủ nhà. Theo ông Im, sau khi Olympic London 2012 và Asiad Guangzhou thực hiện những màn trình diễn ấn tượng với các khoản đầu tư rất lớn, Asiad Incheon không thể theo kịp về quy mô và sự hoành tráng.

Tuy nhiên, sức mạnh của Incheon là ý tưởng và sự thông minh. Chủ đề chính của lễ khai mạc và bế mạc Asiad 17 có tên gọi “Châu Á đoàn kết - ước mơ của 45 triệu người”. Hai buổi lễ sẽ được dàn dạng theo nhiều phong cách đặc biệt như biểu diễn những điệu nhảy choregraphy trên các nền nhạc khác nhau, truyền thống của Hàn Quốc nhưng cũng tiêu biểu cho văn hóa châu Á.

Cũng theo đạo diễn Im, lễ khai mạc và bế mạc Asiad 17 sẽ có sự tham dự của nhiều ngôi sao trong làng giải trí Hàn Quốc như Sista, JYJ, Psy, EXO, Big Bang... Trong số này, nhóm nhạc JYJ có vinh dự hát bài hát chính thức của Asiad 17 là “Only One” ở lễ khai mạc và Sista sẽ biểu diễn ở lễ bế mạc.

Phải nói luôn là màn biểu diễn của các nghệ sĩ K-Pop và nghệ sĩ dương cầm người Trung Quốc, Lang Lang, là những điểm nhấn đáng chú ý trong lễ khai mạc và bế mạc Asiad 17. Một điểm nhấn thú vị nữa là trang phục dành cho người cầm bảng hiệu giới thiệu tên từng quốc gia trong lễ khai mạc và bế mạc.

Theo nhà thiết kế Lee Yoo-suk, quốc hoa của mỗi nước sẽ được gắn trên trang phục của người cầm bảng hiệu. Thiết kế của váy dựa trên trang phục Hanbok có sự kết hợp của các yếu tố hiện đại như cúp ngực.

Trong trường hợp những nước không có quốc hoa, họ có thể giới thiệu về loại hoa được yêu thích ở đất nước mình. Theo đạo diễn Im, Hàn Quốc đang nỗ lực bằng hết sức mình để mang lại buổi lễ khai mạc và bế mạc ấn tượng cho toàn thể châu Á và thế giới có cơ hội được chứng kiến. Quan trọng hơn, họ muốn mang châu Á xích lại gần nhau hơn.


Phạm Hưng
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm