Artex Golf Tournament 2016: Thành công hơn mong đợi!

22/02/2016 14:48 GMT+7 | Golf

(Thethaovanhoa.vn) - Qua 2 ngày tranh tài, Artex Golf Tournament 2016 đã khép lại thành công ngoài mong đợi. Đây là giải đấu đầu tiên trong năm mới Bính Thân diễn ra tại sân FLC Samson Golf Links, do Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex tổ chức trong hai ngày 20- 21/2.

Giải đấu quy tụ hơn 300 golf thủ đến từ khắp nơi trên cả nước là khách hàng và đối tác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex chia bảng thi đấu tính handicap ngày.

“Đây là dịp để Artex gửi lời tri ân đến các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng Công ty 8 năm qua” -  ông Lưu Đức Quang, Tổng giám đốc CTCK Artex, Trưởng BTC chia sẻ.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, thời tiết tương đối ủng hộ, trời hửng nắng vào buổi chiều, kèm theo tốc độ gió không quá mạnh là điều kiện thuận lợi giúp cho các golf thủ thi đấu tốt.

Dù trải nghiệm lần đầu hay nhiều lần trên sân FLC Samson Golf Links thì những bẫy cát, bẫy nước hay những green có độ dốc khó kiểm soát lực putt luôn là thách thức lớn nhưng cũng đầy thú vị cho các golf thủ.

Sang ngày thứ 2, thời tiết cũng rất đẹp và thuận lợi khi trời quang mây và có nắng sớm, tạo điều kiện cho các golf thủ chơi với tốc độ nhanh và làm chủ được vòng chơi.

Artex Golf Tournament 2016: Thành công hơn mong đợi!

Artex Golf Tournament 2016: Thành công hơn mong đợi!

Qua 2 ngày tranh tài, Artex Golf Tournament 2016 đã khép lại thành công ngoài mong đợi. Đây là Giải đấu đầu tiên trong năm mới Bính Thân diễn ra tại sân FLC Samson Golf Links, do Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex tổ chức trong hai ngày 20 - 21/2/2016…


Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Lưu Đức Quang cho biết: “Qua 2 ngày thi đấu, có những golf thủ chơi rất tốt nhưng cũng có người chưa thể hiện hết phong độ.

Điều quan trọng là tất cả đều có khoảng thời gian thoải mái và có trải nghiệm hoàn toàn mới tại sân golf do Nicklaus Design thiết kế đầu tiên tại Việt Nam”.

Sau ngày 2 ngày thi đấu, golf thủ Lee Yong Hwan đã lên ngôi vô địch và nhận phần thưởng 50 triệu đồng tiền mặt và 1 thẻ member 35 năm trị giá 15.000 USD tại sân FLC Samson Golf Links khi đạt thành tích 75 gậy (Best Gross).

Golf thủ người Hàn Quốc rất bất ngờ với thành tích của mình, ông cho biết: "Tôi từng thi đấu tại rất nhiều sân dạng links ở khu vực châu Á, nhưng chưa ở đâu đặc biệt như sân golf này. Vị trí tiếp giáp với cả sông và biển mang lại một cảm giác hết sức mới lạ và thú vị, nhưng lại tạo nên một thách thức rất lớn bởi gió rất nhiều và khó đoán định được hướng bóng".

Đóng góp vào thành công của giải có sự tài trợ của các cá nhân, đơn vị, bao gồm: CTCP Tập đoàn FLC, Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, CTCP Nông dược 2, CTCP Xây dựng Faros, CTCP Đầu tư và xây dựng Xuyên Việt, Công ty hồ bơi Desjoyaux, Hãng Hàng không Vietjet Air, CTCP Nước uống Khánh Hoà, Honda Quang Trung – Thanh Hoá, ông Lê Đức Kỳ và ông Phan Văn Đức.

Sân FLC Samson Golf Links – nơi tổ chức giải Artex Golf Tournament 2016 nằm trong Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Dù mới khánh thành đi vào hoạt động từ tháng 7/2015 nhưng đây đã là điểm đến của hàng loạt giải golf tầm cỡ như giải FLC Golf Championship 2015 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với sự tham gia của gần 1.000 gôn thủ, giải AMD Golf Challenge 2015, giải golf thường niên của Câu lạc bộ golf Queen Club, Faros Golf Tournament (giải có gôn thủ giành được giải hole in one)…

Đặc biệt, đây sẽ là điểm đến của Giải golf VĐQG mở rộng năm 2016.

Dưới đây là hình ảnh ngày thi đấu thứ 2

Golf thủ Lee Yong Hwan nhận phần thưởng 50 triệu đồng tiền mặt và thẻ 1 thẻ member 35 năm trị giá 15.000 USD tại sân FLC Samson Golf  Links


Các golf thủ chụp hình lưu niệm tại Hố 7 Par 3

Hình ảnh ấn tượng trong ngày thi đấu thứ 2


Một golf thủ vượt qua thử thách bẫy cát (bunker) của sân FLC Samson Golf Links

Những pha cứu bóng được các golf thủ thực hiện bài bản

Kết quả ở ngày thi đấu cuối:

Bảng A (Handicap 0-15) Nhất: Kang Jung Koo (Gross: 76 ; Hdcp: 6; Nett: 70), Nhì : Park Sang II (77; 7; 70), Ba : Nguyễn Hữu Quyết (80; 10; 70);

Bảng B (Handicap 16-28) Nhất: Trịnh Văn Quyết (87; 17; 70); Nhì: Phạm Tiến Vân (92 ; 21 ; 71); Ba: Nguyễn Công Nam (91;19 ;72);

Bảng C: (Handicap 29 trở lên) Nhất : Nguyễn Đức Dũng (100; 29; 71); Nhì: Trần Văn Đương (106; 30; 76); Ba: Hoàng Hữu Hải (108; 29; 79).

Giải kỹ thuật: Longest drive: Kim Jun Hwan (Hole #17); Nearest to the Lines: Kwoen Bong Ku (Hole #10); Nearest to the Pin: Phan Văn Đức (Hole #3); Lê Quốc Trung (Hole #7); Vũ Hải Phòng (Hole # 11); Nguyễn Công Dũng (Hole #16).

Bảng Nữ: Nhất : Lê Thị Hằng (87 ;15 ;72) Nhì : Trần Thị Mai Hồng (93; 21; 72) ; Ba : Nguyễn Anh Thư (97; 24 ; 73).



P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm