Ánh Viên sẽ đòi lại vị trí số một SEA Games 2015 từ tay Schooling?

11/06/2015 08:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tổng cộng 9 huy chương, trong đó có 7 HCV tại SEA Games 2015. Hiện tại cô chỉ kém Joseph Schooling – ông hoàng bơi lội của Singapore chỉ 1 HCV nữa.

Nguyễn Thị Ánh Viên đang đứng trước cơ hội giành lại danh hiệu “Vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 2015” từ tay Joseph Isaac Schooling. Hiện kình ngư Việt Nam đã có 7 HCV và sẽ tiếp tục tham gia 2 nội dung thi đấu cuối cùng trong ngày hôm nay 11/6.

Trước đó, Ánh Viên đã dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương cá nhân tại SEA Games trong ngày 9/6 với 6 HCV, ngang bằng Schooling. Tuy nhiên vận động viên người Singapore đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi giành 2 tấm HCV ở các nội dung 50m bơi bướm nam và 200m hỗn hợp nam để vượt qua Ánh Viên trong ngày 10/6.

Schooling đã có tổng cộng 8 HCV. Anh sẽ tiếp tục tham gia nội dung cuối cùng là 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam vào lúc 19h38 phút tối nay, 11/6.

Trong 10 nội dung đã tham gia thi đấu, Ánh Viên giành tổng cộng 7 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Kình ngư người Cần Thơ sẽ tiếp tục xuống nước trong ngày hôm nay ở hai nội dung 100m bơi bướm nữ và 200m bơi ếch nữ.

Nếu giành được nốt 2 HCV ở hai nội dung này, Ánh Viên chắc chắn trở thành vận động viên số một tại SEA GameS 2015.

Trước đó, với thành tích ở ngày thi đấu 10/6, Ánh Viên đã trở thành vận động viên số một trong lịch sử tham dự SEA Games của Việt Nam khi giành tổng cộng 7 HCV chỉ trong một kỳ đại hội thể thao khu vực.

Cô sẽ tiếp tục có cơ hội nâng cao kỷ lục này trong ngày thi đấu cuối cùng 11/6.

Thành tích của Schooling tại SEA Games 2015

7/6: HCV 100m tự do nam (kỷ lục), HCV 200m tự do nam (kỷ lục), HCV 4x200m tự do tiếp sức nam (kỷ lục) 

8/6: HCV 50m tự do nam (kỷ lục), HCV 200m bơi bướm nam (kỷ lục) 

9/6: HCV 100m bơi bướm nam (kỷ lục), HCV 4x100m tự do tiếp sức nam (kỷ lục) 

10/6: HCV 50m bơi bướm nam (kỷ lục), HCV 200m hỗn hợp nam (kỷ lục)

Tổng cộng: 8 huy chương vàng – 8 kỷ lục SEA Games.

Thành tích của Ánh Viên tại SEA Games 2015 

6/6: HCV 800m tự do nữ (kỷ lục), HCV 400m hỗn hợp nữ (kỷ lục cả ở vòng loại lẫn vòng chung kết)

7/6: HCV 200m bơi ngửa nữ (kỷ lục), HCV 200m hỗn hợp nữ (kỷ lục) 

8/6: HCĐ 50 bơi ngửa nữ, HCB 100m tự do nữ 

9/6: HCV 200m bơi bướm nữ (kỷ lục), HCV 200m tự do nữ (kỷ lục) 

10/6: HCV 400m tự do nữ (kỷ lục) 

Tổng cộng: 7 huy chương vàng – 7 kỷ lục SEA Games, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.


Vu Chân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm