Anh Tú, Mỹ Trang vô địch bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam năm 2018

04/02/2018 21:23 GMT+7 | Thể thao

Tại ngày tranh tài cuối cùng (4/2) của giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam lần 2-2018 diễn ra ở NTĐ Hoàng Mai (Hà Nội), 2 tay vợt Nguyễn Anh Tú (Hà Nội TT&T) và Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) đã lên ngôi vô địch xứng đáng.

Tại chung kết đơn nam, Nguyễn Anh Tú gặp Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) để phân định ngôi vô địch. Đúng dự đoán của giới chuyên môn, Anh Tú đã thi đấu nhỉnh hơn để áp đảo Đức Tuân qua đó giành chiến thắng 4-2 và đoạt ngôi vô địch.

Năm ngoái, tay vợt vô địch là Lê Tiến Đạt (Quân đội) nhưng ở giải năm nay VĐV này chỉ lọt tới tứ kết và bị loại.

Giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam năm 2018 có thêm nội dung nữ VĐV

Giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam năm 2018 có thêm nội dung nữ VĐV

Ở lần thứ 2 được tổ chức, giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam năm 2018 đã có thêm nội dung dành cho các nữ VĐV.

Với ngôi vô địch ở giải, Nguyễn Anh Tú nhận phần thưởng 60 triệu đồng. Sau trận đấu, Anh Tú đã chia sẻ: “Tôi thật sự hạnh phúc với thành tích này. Tôi đã tập luyện hiệu quả hơn 1 tháng nay để chuẩn bị cho những cuộc đấu quan trọng. Giải thưởng có ý nghĩa khích lệ tinh thần lớn cho tôi”.

Tại giải nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) và Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) đã chơi xuất sắc để lọt vào chung kết. Không gặp bất kỳ áp lực nào, Mai Hoàng Mỹ Trang đã thắng dễ Nguyễn Thị Nga 4-0 để đoạt chức vô địch. Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang cũng nhận phần thưởng 60 triệu đồng cho kết quả này. Năm nay là lần đầu tiên, Ban tổ chức giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam đưa hạng mục nữ vào tranh tài.

Kết thúc giải, trưởng BTC Đinh Quang Linh khẳng định: “Chúng tôi đã tạo được sân chơi hiệu quả cho các VĐV thi đấu ngay đầu năm. Phần thưởng giải đấu hiện nay đang là lớn nhất trong các giải chính thống của bóng bàn Việt Nam nên hy vọng đó là nguồn động lực tinh thần quan trọng cho VĐV nỗ lực phấn đấu”.

MC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm