Andy Murray nhận giải Nhân vật thể thao trong năm của BBC

21/12/2015 10:09 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số một xứ sương mù Andy Murray đã vượt qua 11 ứng cử viên khác để nhận danh hiệu Nhân vật thể thao trong năm của BBC. Đây là lần thứ 2, anh được tôn vinh trong vòng 3 năm qua.

2015 không phải một năm thực sự thành công của Murray trong hệ thống Grand Slam. Thành tích của anh thấp dần từ đầu năm đến cuối năm: Á quân Australian Open, bán kết Roland Garros, Wimbledon, và vòng 4 US Open. Tuy nhiên, tại Davis Cup, Murray là người hùng khi thắng toàn bộ 11 trận để giúp đội tuyển Vương quốc Anh giành được chức vô địch Davis Cup sau 79 năm chờ đợi. Chiến tích ấy được đánh giá cao hơn nhiều.

Đó là lý do tay vợt người Scotland đã nhận được 361,444 phiếu bầu trong tổng số 1.009.498, chiếm 35%, xếp trên ngôi sao rugby Kevin Sinfield (278.353, 27,57%), và VĐV điền kinh Ennis-Hill (78.898, 7,91%). Võ sĩ Tyson Fury, người đã bất ngờ đánh bại Wladimir Klitschko để thống nhất các đai vô địch WBA (siêu nặng), IBF, và WBO, chỉ đứng thứ 4, với 7,17%. Xếp sau anh là nhà vô địch thế giới F1 Lewis Hamilton, với 48.379 phiếu, tương đương 4,79 điểm.

Gala trao giải của BBC năm nay được diễn ra ở sân khấu SSE tại Belfast, nơi đã được bán hết 7500 vé. Đón danh hiệu từ tay võ sĩ huyền thoại người CH Ireland Barry McGuigan, Murray, người từng giành danh hiệu Nhân vật thể thao trẻ của BBC hồi năm 2004, xúc động “Tôi không ngờ rằng mình lại nhận được nó. Chúc mừng tất cả những ai có mặt ở đây đêm hôm nay. Chúng tôi đã trải qua một hành trình dài 5 năm, từ đáy của quần vợt, và bây giờ chúng tôi là số một”.

Murray là người hùng trong chức vô địch Davis Cup lịch sử của tuyển Vương quốc Anh

Murray: ‘Thật không thể tin nổi là tôi đã vô địch Davis Cup'

Murray: ‘Thật không thể tin nổi là tôi đã vô địch Davis Cup'

Andy Murray trong tâm trạng xúc động miêu tả chiếc cúp vô địch Davis Cup sau 79 năm đợi chờ là thành tích “không thể tin nổi”. Trong khi đó, thủ quân tuyển Vương quốc Anh Leon Smith ngợi ca nỗ lực của ngôi Murray ở giải đấu.


Quả thật, cách đây 5 năm, quần vợt Anh đã rơi đến đáy của thất vọng khi họ tụt xuống Group II khu vực châu Âu. Để so sánh, đó là hạng đấu của tuyển Vương quốc Anh tương đương... hạng của đội tuyển Việt Nam hiện tại - Group II khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thế nhưng sau đó, họ đã hồi sinh và chiến thắng trước Bỉ trong trận chung kết World Group vừa qua là đỉnh cao, và Murray là người hùng đích thực khi giành cả 3 trận thắng (2 đơn, 1 đôi).

Murray là vợt thứ 4 trong lịch sử 62 năm của danh hiệu này được tôn vinh. Những người trước đó nhận giải Nhân vật thể thao là Ann Jones năm 1969, Virginia Wade năm 1977, Greg Rusedski năm 1997. Hiện tại, điền kinh vẫn giữ kỷ lục về số lần nhận giải: 17 lần, bỏ xa F1 (7), bóng đá và quyền Anh (5).

Ở một số hạng mục khác, HLV bóng đá người Bắc Ireland Michael O’Neil đã nhận giải HLV của năm sau khi giúp đội nhà lần đầu tiên tham dự VCK EURO 2016. Đây cũng là giải đấu lớn đầu tiên của họ kể từ VCK World Cup 1986.

Danh sách ứng viên và kết quả phiếu bầu

Andy Murray: Tennis 361,446 (35.81%)

Kevin Sinfield: Rugby 278,353 (27.57%)

Jessica Ennis-Hill: Điền kinh 79,898 (7.91%)

Tyson Fury: Quyền Anh 72,330 (7.17%)

Lewis Hamilton: F1 48,379 (4.79%)

Chris Froome: Xe đạp 39,007 (3.86%)

Mo Farah: Điền kinh 31,311 (3.10%)

Max Whitlock: TDDC 25,925 (2.57%)

Greg Rutherford: Điền kinh 23,492 (2.33%)

Lizzie Armitstead: Xe đạp 22,356 (2.21%)

Adam Peaty: Bơi 13,738 (1.36%)

Lucy Bronze: Bóng đá nữ 13,236 (1.31%)


P.Chi
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm