Ấn tượng lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020

24/08/2021 23:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Paralympic Tokyo 2020 chính thức khởi tranh sau lễ khai mạc kéo dài 3 giờ đồng hồ diễn ra tối 24/8 trên sân vận động quốc gia tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc tại Paralympic Tokyo 2020

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc tại Paralympic Tokyo 2020

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam (TTNKTVN) được sự hỗ trợ nhiệt tình của những người Việt sinh sống tại Nhật Bản cũng như của Ban tổ chức đại hội và sẵn sàng bước vào các cuộc thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020.

Lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến khó lường, xuất hiện nhiều ca nhiễm mới và thủ đô Tokyo bị đặt trong tình trạng khẩn cấp về y tế.

Dù vậy, với nỗ lực rất lớn của nước chủ nhà, lễ khai mạc kỳ đại hội thể thao lớn nhất trên thế giới dành cho người khuyết tật vẫn diễn ra với nhiều ấn tượng.

Nhật hoàng Naruhito, Thủ tướng Suga Yoshihide và đông đảo thành viên của 161 đoàn thể thao quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham dự buổi lễ đặc biệt này.

Với chủ đề "We Have Wings" (tạm dịch “Chúng ta có những đôi cánh”), lễ khai mạc Paralympic Tokyo không chỉ khơi dậy tinh thần thể thao, tinh thần đoàn kết mà còn thắp sáng hi vọng cho người khuyết tật trên toàn thế giới.

paralympic, khai mạc paralympic, paralympic tokyo, đoàn thể thao người khuyết tật việt nam, HCV
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng vượt qua thử thách tại Paralympic Tokyo.Ảnh: Tổng cục TDTT

Như ý tưởng “Moving Forward" (Tiến lên phía trước) xuyên suốt Olympic và Paralympic Tokyo 2020, các nhà tổ chức kỳ vọng, bằng đôi cánh của nghị lực và khát khao, các VĐV không ngừng vươn lên chinh phục đỉnh cao mới, tiến lên phía trước, bất chấp những thử thách của bất kỳ khó khăn nào, kể cả đại dịch COVID-19.

Paralympic Tokyo 2020 là một kỳ đại hội với nhiều điểm nhấn khác biệt so với lịch sử 16 lần tổ chức từ năm 1960. Đây là kỳ Paralympic ghi nhận kỷ lục về số lượng VĐV tham dự với 4403 VĐV và lần đầu tiên có sự xuất hiện của môn cầu lông và Taekwondo.

Do lo ngại về nguy cơ lây nhiễm COVID-19, khán giả sẽ không có mặt trên khán đài sân vận động và nhà thi đấu, nơi tổ chức 22 môn thể thao trong chương trình thi đấu nhưng Ban tổ chức kỳ vọng Paralympic Tokyo 2020 sẽ phá vỡ phá vỡ kỷ lục xem truyền hình với 4,1 tỷ khán giả tích lũy ở Paralympics Rio 2016.

Tại Paralympic Tokyo 2020, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam góp mặt với 15 thành viên, trong đó có 7 vận động viên, tranh tài ở 3 môn thể thao gồm bơi, cử tạ và điền kinh, với mục tiêu nỗ lực hết mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Sau lễ khai mạc, các tuyển thủ của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam bắt đầu tranh tài kể từ ngày 25/8, với kình ngư Trịnh Thị Bích Như thi đấu vòng loại nội dung 50m tự do nữ hạng thương tật S6, kình ngư Võ Thanh Tùng thi đấu nội dung 200m tự do nam hạng thương tật S5.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm