Ấn tượng lễ khai mạc Olympic Pyeongchang 2018: Hàn Quốc và Triều Tiên truyền thông điệp hoà bình

09/02/2018 22:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Với chủ đề “Peace in Motion”, lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 đã truyền đi thông điệp của hoà bình và tính nhân văn.

Vào lúc 20h (giờ Việt Nam) ngày 9/2, lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2018 đã diễn ra tại Pyeongchang (Hàn Quốc). Lễ khai mạc có chủ đề "Peace in Motion", bắt đầu bằng cuộc phiêu lưu của 5 đứa trẻ ở Gangwon. Xuyên suốt lễ khai mạc là câu chuyện về hành trình của Haenaroe, Ara, Puri, Bichae và Nuri, đi từ quá khứ tới tương lai, tìm hiểu về lịch sử và văn hoá của Hàn Quốc. Ở đó, khán giả thấy một vùng đất hoà bình, nơi thiên nhiên và con người sống trong hoà hợp. Khi những đứa trẻ bước vào thế giới tương lai, chúng nhận ra tầm quan trọng của việc chung sống hoà bình.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn nghệ thuật ở lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 

Hành trình chấm dứt là lúc những đứa trẻ thắp sáng những ngọn nến và chia sẻ với mọi người. Hơn 1.000 diễn viên cầm ngọn nến được thắp sáng trên tay tạo nên hình một chú chim bồ câu khổng lồ. Ánh nến giúp sân khấu rực sáng, 4 ca sĩ Hàn Quốc xuất hiện, hát vang ca khúc nổi tiếng "Imagine" của John Lennon. Những chú chim bồ câu, biểu tượng của hoà bình, được thả vào bầu trời đêm.

Chú thích ảnh
Khung cảnh tuyệt đẹp của đêm khai mạc

Ngay sau màn trình diễn nghệ thuật, các đoàn VĐV tiến vào sân vận động. Hình ảnh được chờ đợi nhất là khi các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên xuất hiện cuối cùng trong màn diễu hành và đi chung dưới một lá cờ “Bán đảo Triều Tiên thống nhất”.

Chú thích ảnh
Đoàn VĐV Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành chung dưới lá cờ "Bán đảo Triều Tiên thống nhất"

Trên khán đài sân vận động PyeongChang, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân đã có những cái bắt tay với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Kim Yong-nam và bà bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Chủ tịch Hội đồng Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach và Chủ tịch hội đồng tổ chức Olympic PyeongChang 2018 Lee Hee Beom phát biểu tại Lễ khai mạc đã nhấn mạnh thông điệp hòa bình được gửi đi toàn thế giới thông qua sự kiện thể thao này.

Chú thích ảnh
Đoàn VĐV Nga "trong sạch" dự Thế vận hội dưới lá cờ Olympic và tên gọi "Đoàn VĐV Olympic đến từ Nga"

Kim Yuna, cựu VĐV trượt băng nghệ thuật nổi tiếng của Hàn Quốc thắp sáng ngọn đuốc Olympic. Ngọn đuốc cao 69,85 cm, tượng trưng cho độ cao của PyeongChang so với mực nước biển. Ngọn đuốc được thiết kế để cháy sáng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, kể cả gió mạnh hay tuyết rơi.

Robot, mạng 5G 'tấn công' Thế vận hội mùa đông – Olympic PyeongChang 2018

Robot, mạng 5G 'tấn công' Thế vận hội mùa đông – Olympic PyeongChang 2018

Có vẻ như những người yêu thích những môn thể thao mùa đông không muốn chờ đợi quá lâu để sở hữu những tấm vé đầu tiên tham dự Olympic mùa đông Pyeong Chang vào tháng 2 – 2018 vì khoảng 1,070,000 vé đã mở bán đợt 1 vào tháng 2 vừa qua.

Đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, Thế vận hội quay lại với “Xứ sở Kim Chi”, kể từ sau Olympic mùa Hè Seoul 1988. Đây cũng là kỳ Olympic diễn ra dưới điều kiện thời tiết giá lạnh nhất trong lịch sử. Lễ bế mạc Thế vận hội sẽ diễn ra vào ngày 25/2 tới.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm