Âm vang hào khí miền đất võ Bình Định

22/03/2015 17:01 GMT+7 | Thể thao

Với chủ đề “Hào khí xuân đất võ” chương trình “Khát vọng trẻ 9” do Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức đã có tiết mục mở màn ấn tượng với tựa đề “Hành binh thần tốc” diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Bình Định, TP Quy Nhơn vào tối ngày 21/3.


Tiết mục mở màn được dàn dựng với gần 200 võ sinh Võ cổ truyền Tây Sơn - Bình Định đồng diễn bài “Hùng Kê Quyền”, lột tả được âm vang hào khí của miền đất võ Bình Định với hình ảnh vua Quang Trung và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa oai hùng dưới nền nhạc ca khúc “Hành binh thần tốc” do NSND Minh Tú thể hiện.

Từ thời vua Quang Trung cùng đội quân thần tốc tiến ra Bắc dẹp tan 29 vạn quân Thanh. Bình Định đã nổi tiếng là miền đất võ, con gái chân yếu tay mềm vẫn “đánh roi đi quyền”, thế nên trong chương trình Khát vọng trẻ 9 lần này, ban tổ chức chương trình đã quyết phải tái hiện “đất võ” với hình ảnh vua Quang Trung, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trên sân khấu một cách hào hùng và ấn tượng nhất.


Đây là lần thứ hai, võ thuật được đưa vào chương trình “Khát vọng trẻ”. Tại chương trình “Khát vọng trẻ” diễn ra tại Đà Nẵng hồi tháng 10/2011 người hâm mộ cả nước đã từng thưởng thức màn đồng diễn tuyệt vời và hấp dẫn của các võ sinh Vovinam trên sân khấu kết hợp với âm nhạc. Tiết mục được dàn dựng bởi đạo diễn Hải Ninh và TS. Võ sư Võ Danh Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới.

Ở chương trình “Khát vọng trẻ” lần này trên vùng đất võ Bình Định, đạo diễn Thái Huân - đạo diễn chính của chương trình cùng với sự cố vấn đặc biệt của Võ sư Võ Danh Hải đã quyết định tiếp tục đưa võ thuật lên sân khấu Khát Vọng trẻ và môn võ chính được dàn dựng là võ thuật cổ truyền.

Võ sư Võ Danh Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới, cố vấn võ thuật cho Khát vọng trẻ 9 “Hào khí xuân đất võ” cho biết: “Với hào khí tinh thần thượng võ, cộng hưởng với việc nơi diễn ra chương trình Khát vọng trẻ lần này là miền đất võ truyền thống Bình Định, tôi và đạo diễn Thái Huân đã lấy ý tưởng đưa Võ cổ truyền vào sân khấu hóa trở thành một màn trình diễn võ thuật với âm nhạc thêm độc đáo và mới lạ.

Nội dung mà tiết mục Võ cổ truyền hướng đến là tái hiện lại chiến thắng lịch sử hào hùng của dân tộc ta - chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, giải phóng thành Thăng Long và tưởng nhớ công ơn người anh hùng áo vải, cờ đào Nguyễn Huệ. Đây cũng là dịp để lớp trẻ có dịp chiêm ngưỡng và tự hào về những nét đẹp của Võ thuật Việt Nam cũng như khích lệ tinh thần “Học võ Việt - Yêu nước Việt” mà chúng ta đang hướng đến”.


Bên cạnh tiết mục mở màn Hùng Kê Quyền đậm chất võ thuật, khán giả còn có cơ hội thưởng thức tiết mục Roi Thái Sơn do 40 võ sinh nữ thể hiện. Tất cả những tiết mục trong chương trình đều hướng đến chủ đề Hào khí xuân đất võ, góp phần tái hiện lịch sử và bản sắc của miền đất võ Bình Định.

Võ sư Trần Duy Linh - Phó Giám đốc Trung tâm võ thuật Bình Định chia sẻ: “Chương trình “Khát vọng trẻ 9” lần này được tổ chức tại miền đất võ Bình Định vì thế nội dung xuyên suốt chương trình mong muốn thể hiện được nét tinh túy của Võ cổ truyền Việt Nam qua nhiều bài võ thuật tay không và binh khí. Đây cũng là cơ hội để Võ cổ truyền Việt Nam được truyền tải và quảng bé đến với bạn bè trong nước và quốc tế. góp phần bảo tồn di sản văn hoa phi vật thể Võ Cổ Truyền.”


Chương trình Khát vọng trẻ 9 kết cấu gồm 3 phần. Phần 1: Xuân khải hoàn - mang nội dung tổng thể, ngợi ca tình yêu đất nước, tri ân tiền nhân. Phần 2: Bình Định đất võ trời văn - thể hiện diện mạo, chân dung của một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu trầm tích văn hóa; giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc, tinh hoa văn hóa địa phương. Phần 3: Khát vọng ngày mới - là phần nói về khát vọng tuổi trẻ, các tiết mục biểu diễn mang màu sắc sinh động, phong cách trẻ trung, sáng tạo...

Với Khát vọng trẻ 9, tất cả đều được chú trọng và thể hiện qua từng khâu: kịch bản, dàn dựng, chọn lựa tiết mục, hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc... trong chương trình.


Đạo diễn Thái Huân - đạo diễn chương trình Khát Vọng Trẻ lần này cho biết thêm: “Đây là lần đầu Khát Vọng trẻ được tổ chức tại miền đất võ Bình Định, vì vậy toàn bộ ekip thực hiện chương trình đều mong muốn Khát Vọng Trẻ 9 sẽ tạo được điểm nhấn và đem tới sự mới lạ, độc đáo gửi đến cho khán giả.

Trong chương 1 với nội dung Xuân khải hoàn, dàn trống của Nhà hát Tuồng Đào Tấn và các diễn viên của Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, võ sinh Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định... sẽ cùng dàn hợp xướng hát ca khúc Hành binh thần tốc - sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh An. NSND Minh Ngọc sẽ hóa thân vào vai vua Quang Trung, hô vang lời hịch truyền tiến quân đầy khí tiết. Hi vọng, chương trình lần này sẽ thể hiện được tinh thần thượng võ, âm vang hào khí xuân trên miền đất võ Bình Định.”

Theo Quang Bình
Vothuat.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm