AFC lo ngại có tiêu cực do Covid-19

17/04/2020 15:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi đi thông báo cụ thể cho các Liên đoàn bóng đá thành viên trong châu lục phải theo dõi các quan chức, HLV, cầu thủ sát sao trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện tại vì lo ngại sẽ có tham gia cá cược bóng đá.

Thái Lan bỏ thì thương, vương thì tội' với AFF Cup 2020

Thái Lan bỏ thì thương, vương thì tội' với AFF Cup 2020

Người làm bóng đá Thái Lan dù quyết định lịch sử thay đổi lịch thi đấu Thai League nhưng vẫn lo ngại không dự AFF Cup sẽ đánh mất danh tiếng lẫn ảnh hưởng với các quốc gia láng giềng.

Sáng 17/4, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang đã tiết lộ cho giới truyền thông nước nhà về việc nhận thông báo trên từ tổ chức quyền lực nhất của bóng đá châu Á.

Đại diện lãnh đạo FAT đã nói rằng, do tình hình dịch bệnh Covid-19, hiệu ứng này đang lan rộng trên toàn thế giới và ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều nền bóng đá, nhiều giải đấu chuyên nghiệp.

Các quốc gia đã phải ngừng thi đấu, làm cho CLB thiếu thu nhập, giảm lương, giảm chi phí thuê nhân viên...

Người đứng đầu bóng đá Thái Lan cho biết AFC rất lo ngại chuyện tiêu cực thời hậu Covid-19
Người đứng đầu bóng đá Thái Lan cho biết AFC rất lo ngại chuyện tiêu cực thời hậu Covid-19

Để hỗ trợ tài chính cho CLB, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã yêu cầu hợp tác với các đội bóng thành viên để tư vấn cho các cầu thủ bóng đá và các quan chức CLB có thể giảm lương thời gian này. Đồng thời, khuyên họ không can thiệp vào cá cược bóng đá, hoặc thi đấu không trung thực trong thời gian bóng lăn trở lại.

AFC bày tỏ lo ngại rằng cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và cả các quan chức CLB có thể can thiệp vào cá cược bóng đá nếu giải đấu chuyên nghiệp có thể trở lại, nhằm “bù lỗ” cho khoảng thời gian khủng hoảng, không có thu nhập nhiều do Covid-19 hiện tại.

Chủ tịch FAT đã nhắc nhở các đội bóng thành viên rằng AFC sẽ liên tục kiểm tra thông tin. Ngoài ra, AFC cũng khuyến cáo FAT để mắt đến những người đang dính líu đến chuyện tham nhũng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Trước đó, AFC đánh giá cao FAT là một trong những quốc gia thành viên có một chiến dịch nghiêm túc trong tổ chức giải đấu. FAT cũng kết hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, thường xuyên thu thập thông tin về các giải thể thao trên khắp thế giới thông qua số liệu của công ty Sportradar.

FAT đã có chế tài rất mạnh tay để phạt những hành vi tham nhũng, tiêu cực ở giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước như cấm tham gia hoạt động bóng đá do FAT tổ chức, phạt tiền 100.000 đến 500.000 baht (72 đến 360 triệu VNĐ) và truy tố những người phạm tội theo luật pháp.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm