9 điều thú vị về giải golf US Open

18/06/2016 09:55 GMT+7 | Golf

(Thethaovanhoa.vn)- Từ ngày 16-19/6, giải golf danh giá US Open sẽ chính thức khởi tranh ở Oakmont Country Club. Đây là lần thứ 9 trong lịch sử, sân đấu này đăng cai tổ chức giải major thứ 2 trong năm. Lần đầu tiên là năm 1927, khi Tommy Armour thắng trong trận playoff và lần gần nhất là vào năm 2007, khi Angel Cabrera đánh bại Tiger Woods và Jim Furyk.

Còn khá nhiều điều thú vị về giải đấu có bề dày lịch sử này. Dưới đây là 9 điều ít biết về US Open.

1. Ban tổ chức giải là Hiệp hội Gôn Mỹ (USGA) đã tiếp nhận 9.877 hồ sơ đăng ký thi đấu giải Major thứ hai trong năm. Đây là con số cao thứ 3 trong lịch sử của giải đấu này (cao nhất là năm 2014 tại Pinehurst với 10.127 người, thứ hai là 2015 tại Chambers Bay với 9.882 người).

Muốn dự U.S Open, golf thủ phải có handicap index không quá 1,4 hoặc là golf thủ chuyên nghiệp. Dù 4 vòng chính khởi tranh từ giữa tháng 6 nhưng cuộc đua đến ngôi cao nhất đã xuất phát từ ngày 02/05 và kéo dài đến 19/05 với các giải vòng loại địa phương diễn ra ở 111 địa điểm trên đất Mỹ (thi đấu 18 lỗ gôn). Sau phần này, các gôn thủ được vé đi tiếp sẽ phải vượt qua “nút chặn” là giải vòng loại khu vực (đấu 36 lỗ), được tổ chức ở 10 địa điểm của Mỹ vào ngày 06/06. Ở tầm quốc tế, các giải vòng loại của U.S Open diễn ra vào ngày 23/05 ở Nhật, 30/05 ở Anh.


Jordan Spieth đang gặp nhiều thử thách để bảo vệ chức vô địch

2. Jack Nicklaus và Arnold Palmer là đồng Chủ tịch danh dự của giải đấu. Một sự lựa chọn thú vị bởi chính hai huyền thoại golf này đã cạnh tranh trong vòng playoff tại US Open 1962, ngay tại Oakmont. Nicklaus chiến thắng giải đấu năm đó, thành tựu đầu tiên trong kỷ lục 18 danh hiệu của ông.

3. Chưa có sân golf nào tại Mỹ tổ chức US Open nhiều hơn Oakmont. Có 18 sân đã tổ chức US Open hơn 3 lần nhưng đây là lần thứ 9, Oakmont đăng cai giải đấu. Sân Baltusrol 7 lần tổ chức, sân Oakland Hills 6 lần. Trong khi đó, sân Merion, Olympic, Winged Foot và Pebble Beach đều 5 lần tổ chức giải đấu.

4. Sân Oakmont có par 3 dài nhất trong lịch sử US Open. Par 3 thứ 8 có độ dài 261, 279, 281 và 300 yard trong 4 vòng đấu của giải năm 2007. Đó cũng là 4 trong 5 par 3 dài nhất trong lịch sử US Open. Năm nay, độ dài par 3 ở Oakmont là 288 yard.

Ngoài biện pháp kéo dài sân, Ban tổ chức thường tăng độ khó của sân bằng các biện pháp tổng hợp, bao gồm: thu hẹp chiều rộng fairway, tăng chiều cao cỏ rough, tăng tốc độ sân đẩy (green speech), tăng độ khó bẫy cát và bẫy nước…


Jason Day được đánh giá cao nhất tại US Open năm nay

5. Oakmont cũng sỏ hữu một trong 2 par 5 dài nhất trong lịch sử US Open. Par 5 thứ 12 tại Oakmont, có chung tee box với par 4 thứ 10, có chiều dài 667 yard năm 2007. Sân duy nhất có par 5 dài hơn là Olympic Club năm 2012 với độ dài 671 yard.

6. Đây sẽ là giải đấu cuối cùng được tổ chức tại Oakmont bởi Giám đốc Bob Ford. Sau 42 năm làm việc ở Oakmont với 37 năm làm lãnh đạo, Bob Ford sẽ rời khỏi CLB vào tháng 10 này. “Tôi đã 62 tuổi và tôi bắt đầu suy nghĩ về việc dành thời gian cho gia đình, cho con cái. Tôi muốn đi tới nhiều nơi lúc mình còn có thể đi”, ông chia sẻ trong ngày công bố quyết định sẽ từ nhiệm.

Thay thế cho Ford là Devin Dee, 30 tuổi. Giống như người tiền nhiệm của mình, Dee đến Oakmont với vai trò thực tập khi còn là sinh viên năm thứ 2 đại học cho tới khi được bổ nhiệm chính thức vào năm 2013.

7. Có 11 tay golf nghiệp dư ở giải năm nay. Được chú ý nhất trong số đó có Scottie Scheffler tới từ Texas và tay golf số 1 của bang Arizona, Jon Rahm.

8. Có 210 bẫy cát ở Oakmont, tương đương 12 bẫy mỗi hố.

9. Thành tích của nhà vô địch trong 8 giải US Open được tổ chức ở Oakmont trước đó

Tommy Armour (1927): dương 13 gậy

Sam Parks Jr. (1935): dương 11 gậy

Ben Hogan (1953): âm 5 gậy

Jack Nicklaus (1962): âm 1 gậy

Johnny Miller (1973): âm 5 gậy

Larry Nelson (1983): âm 4 gậy

Ernie Els (1994): âm 5 gậy

Angel Cabrera (2007): dương 5 gậy

Jason Day có cơ vô địch cao nhất US Open 2016

Các nhà cái tin vào khả năng Jason Day sẽ giành chiến thắng ở giải major thứ hai trong năm, diễn ra từ ngày 16-19/6. Tỷ lệ cược dành cho Day là 6/1 (tức là đặt 1 ăn 6). Tuy nhiên, đường tới ngôi vương của Day được đánh giá không dễ dàng khi đối thủ của anh Rory McIlroy và Jordan Spieth cũng có tỷ lệ cược cao. Tay golf Bắc Ireland có tỷ lệ cược 7/1, trong khi tỷ lệ dành cho Spieth là 8/1.



Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm