600 triệu cho giải xe đạp toàn quốc Về nông thôn Cúp Hạt Ngọc Trời 2018

04/05/2018 20:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Ngoài số tiền thưởng kỷ lục, giải đấu lần thứ 23 năm nay còn được BTC nâng tầm thành giải trẻ có sự tham dự của khách mời ngoại quốc.

Trong buổi họp báo giới thiệu về giải chiều 4/5, BTC cho biết sân chơi truyền thống thường niên nhiều người đã biết chủ yếu dành cho đối tượng trẻ và các CLB phong trào trên cả nước sẽ được nâng cấp thành giải trẻ U22 Quốc gia và mời thêm đội tuyển nước ngoài về tham dự.

Đây là bước đột phá để đầu tư cho thế hệ trẻ, những người sẽ thay thế lớp đàn anh duy trì sự phát triển xe đạp đỉnh cao Việt Nam trong tương lai gần.

Giải năm nay có số tiền thưởng lên đến 600 triệu đồng. Ảnh: Dương Thu
Giải năm nay có số tiền thưởng lên đến 600 triệu đồng. Ảnh: Dương Thu

Ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam đánh giá cao những nét mới của giải năm nay và với việc duy trì những giải đấu thường niên để các VĐV tranh tài, xe đạp Việt Nam sẽ giữ được truyền thống mạnh trong khu vực.

Từ giải đua này, những tay đua thành danh của làng xe đạp Việt Nam cũng đã trưởng thành như đương kim Áo vàng giải HTV 2018 Nguyễn Thành Tâm, Áo trắng Nguyễn Văn Phương…

Sau tai nạn kinh hoàng, tay đua xe đạp thành 'Vua nước rút'

Sau tai nạn kinh hoàng, tay đua xe đạp thành 'Vua nước rút'

Lê Nguyệt Minh từng khiến làng thể thao Việt Nam lưu tâm với cú té ngã kinh hoàng suýt giã từ sự nghiệp năm 2012 trên đường đua. Tuy nhiên, cua-rơ gốc Hóc Môn đang trở lại và lợi hại hơn bao giờ hết.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Anh hùng lao động và Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời nói: “Với nhiều hoạt động đi kèm như tặng 23 tấn gạo, phát 23 ngàn quyển tập cho bà con nông dân, chúng tôi hy vọng những hoạt động bên lề đường đua sẽ mang đến niềm vui và tinh thần cho người  dân. Chúng tôi mong phần nào chia sẻ khó khăn và tri ân đến bà con nông dân”.

Giải lần thứ 23 năm nay thu hút 8 đội trong nước và 1 đội tuyển đến từ Philippines. Các tay đua sẽ tranh tài 11 chặng với tổng lộ trình 939 km. Đảo Ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) là địa điểm xuất phát vào ngày 10-5, sau đó đoàn đua đi qua các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và trở về An Giang đúng vào ngày 19-5, nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Tổng giải thưởng năm nay lên đến 600 triệu đồng hứa hẹn sẽ là động lực tinh thần không nhỏ cho các cua-rơ đua tài.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm