5 VĐV đáng xem nhất tại Olympic Rio 2016

06/08/2016 15:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thế vận hội Rio 2016 sẽ quy tụ rất nhiều vận động viên đẳng cấp thế giới thi đấu ở nhiều bộ môn khác nhau. Và ở những môn thể thao được ưa chuộng, luôn có những cái tên được chờ đợi.

Neymar (Brazil, bóng đá)


Một lần nữa, trọng tâm của sự chú ý được dồn vào Neymar. Sau thảm họa 1-7 trước Đức ở World Cup 2014 (Neymar vắng mặt vì chấn thương), Brazil đang khát khao đứng dậy. Họ chấp nhận để Neymar không dự Copa America 2016 để chàng hoàng tử tiệc tùng này có thể giúp Brazil giành tấm HCV Olympic lần đầu tiên trong lịch sử.

Neymar là một trong ba cầu thủ quá tuổi của Olympic Brazil tại Rio 2016, và anh cũng là cầu thủ đẳng cấp quốc tế duy nhất của bóng đá xứ samba hiện nay.

Novak Djokovic (quần vợt)


Chức vô địch tại Rogers Cup vừa qua là một thông điệp của Novak Djokovic, rằng anh đã sớm quên nỗi buồn bị loại sớm ở Wimbledon để chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu giành HCV ở Olympic Rio.

Đây là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia. Năm 2008, Djokovic chỉ giành tấm HCĐ tại Bắc Kinh. 4 năm sau, anh thậm chí còn xếp thứ 4 sau khi thua Juan Martin del Potro ở trận tranh HCĐ.

Usain Bolt (Jamaica, điền kinh)


Bolt từng tự tin tuyên bố rằng “Olympic cần tôi tỏa sáng”, và người đàn ông nhanh nhất thế giới đã đến Rio với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV ở ba cự lý 100m tự do, 200m tự do và 4x100m tiếp sức mà anh từng giành được ở Bắc Kinh và London. Chiến thắng mới đây nhất ở giải điền kinh Diamon League tại London cho thấy “Tia chớp” dường như không còn gặp vấn đề với chấn thương nữa. Việc các VĐV điền kinh Nga bị cấm thi đấu càng giúp Bolt dễ dàng thực hiện mục tiêu của mình hơn

Michael Phelps (US, bơi)


Huyền thoại làng bơi lội đã nghỉ hưu, rồi lại tái xuất, và anh đang muốn bổ sung thêm vào bộ sưu tập đã có đến 18 HCV Olympic của mình (gấp đôi so với người đứng thứ hai trong danh sách những người giành nhiều HCV Olympic nhất. Tại Rio 2016, Phelps sẽ tham dự các thể loại 100m tự do, 100m, 200m bướm, và 200m cá nhân hỗn hợp.

Sau giải đấu này, Phelps sẽ lại từ giã sự nghiệp, và Rio 2016 sẽ là kỳ Thế vận hội cuối cùng của anh.  

Chris Froome (Vương quốc Anh, xe đạp)


Với chiến thắng ở Tour de France, Chris Froom đã bước chân vào ngôi đền huyền thoại của giải đua danh giá này. Nhưng giờ sẽ là một thử thách thú vị khác: Olympic. Đây sẽ là cơ hội để Froome khẳng định rằng mình không chỉ giỏi trong đua tính giờ mà cũng đáng sợ ở đua đường trường.

Năm 2012, Froome từng giành HCĐ ở thể loại đua tính giờ, và giờ anh đang quyết tâm đổi màu tấm huy chương.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm