5 quyết định từ giã đội tuyển quốc gia gây sốc như Philipp Lahm

18/07/2014 17:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Philipp Lahm không phải trường hợp đầu tiên từ giã đội tuyển quốc gia từ sớm, khi hoàn toàn còn khả năng cống hiến cho đất nước và thành công hơn nữa.

Thế giới đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy, và đây là 5 trường hợp tiêu biểu.

1. Eric Cantona (Pháp)

Tiền vệ Pháp Eric Cantona tuyên bố giải nghệ vào năm 1997, ở tuổi 30, trên đỉnh cao sự nghiệp.


Vua Cantona 'nhường ngôi' từ rất sớm.

Ông là một huyền thoại cấp CLB với phong cách ngạo nghễ, cổ áo dựng đứng, tác phong bất cần, tài năng thiên bẩm... Cantona chấm dứt sự nghiệp ngay trước World Cup 1998 trên sân nhà. Thời điểm đó, ông đã giành 4 danh hiệu Premier League, 2 FA Cup và 1 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, trong màu áo Man United.

Nhiều người đánh giá Cantona còn có thể thi đấu đỉnh cao 5 năm nữa, nhưng ông đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Chính Cantona tạo dựng nên kỉ nguyên huy hoàng của Man United thời Sir Alex Ferguson.

2. Alan Shearer (Anh)

Ở tuổi 29, ngay sau giải đấu thảm họa của đội tuyển Anh tại EURO 2000, Alan Shearer đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thời điểm đó, quyết định của Alan Shearer thật sự gây sốc. Thực tế là đến năm 2006, Alan Shearer mới treo giày, nghĩa là anh có thể cống hiến ít nhất 3-4 năm nữa cho đội tuyển Anh. Nhưng anh lại đột ngột tuyên bố muốn dừng lại.


Shearer bất ngờ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Alan Shearer thi đấu cho đội tuyển Anh 63 trận và ghi 30 bàn.

3. Michel Platini (Pháp)

Platini cũng là trường hợp từ giã đội tuyển quốc gia khi còn sung sức. Sau khi vô địch EURO 1984 với đội tuyển Pháp và giành Quả bóng vàng lần thứ 3 liên tiếp từ năm 1983-1985, ông từ giã đội tuyển quốc gia vào tháng 6/1987, ở tuổi 32.


Michel Platini giành 3 Quả bóng vàng liên tiếp.

Cùng đội tuyển Pháp, Platini đã vô địch EURO 1984 và giành huy chương Đồng World Cup năm 1986.

4. Patrick Kluivert (Hà Lan)

Patrick Kluivert ra mắt đội tuyển Hà Lan từ khi còn là một cầu thủ tuổi teen, sau khi ghi bàn giúp Ajax vô địch Champions League 1995, ở tuổi 18.


Kluivert là chân sút xuất sắc của bóng đá Hà Lan.

Dù thi đấu rất thành công cấp CLB, với Barcelona, với Ajax... nhưng anh không giành được danh hiệu nào cùng đội tuyển Hà Lan.

Patrick Kluivert ghi 40 bàn sau 79 trận cho đội tuyển quốc gia, là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại cho đến khi Robin van Persie vượt qua thành tích cá nhân của anh vào năm 2013.

Kluivert từ giã đội tuyển quốc gia năm anh 31 tuổi.

5. Brian Laudrup (Đan Mạch)

Brian Laudrup và anh trai ông, Michael, đều được chọn vào danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20 của FIFA, công bố năm 2004.


Brian Laudrup và pha ăn mừng nổi tiếng tại France 98.

Giống anh trai, Brian là một tiền vệ tài hoa, từng chơi cho nhiều CLB nổi tiếng châu Âu như Ajax, Milan, Chelsea...

Ông là thành viên đội tuyển Đan Mạch vô địch châu Âu năm 1992 và vô địch Confed Cup năm 1995.

Ông từ gia đội tuyển quốc gia khá bất ngờ, ở tuổi 31, vào năm 2000.

Ông thi đấu 82 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi được 21 bàn.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm