10 mục tiêu ‘hot’ nhất TTCN mùa Đông 2015: Reus tới Real Madrid, Pique trở lại Man United?

15/11/2014 17:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những cầu thủ nào được quan tâm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới? Chúng ta điểm qua danh sách những gương mặt “hot” nhất trên TTCN mùa Đông 2015.

1.Marco Reus (Dortmund)

Tình trạng hợp đồng: sắp hết hạn

Vị trí trong đội bóng: cầu thủ trụ cột

Điểm đến tiềm năng: Bayern Munich, Man City, Man United, Real Madrid, Barca

Cầu thủ của Dortmund đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng tên tuổi ở Châu Âu. Một phần vì Marco Reus thực sự tài năng, phần khác vì anh sắp hết hợp đồng với đội bóng vùng Ruhr nên có thể ra đi với giá mềm. Dortmund có vẻ như thà bán anh trong mùa Đông này để kiếm ít tiền còn hơn là giữ anh lại tới cuối mùa rồi phải chứng kiến anh tới Bayern miễn phí.



Marco Reus được nhiều đội bóng danh tiếng theo đuổi

2. Sami Khedira (Real Madrid)

Tình trạng hợp đồng: Sắp hết hạn

Vị trí trong đội bóng: Không được ưa thích

Điểm đến tiềm năng: Arsenal, Manchester United, Bayern Munich, Borussia Dortmund

Nhà vô địch World Cup được cho là sẽ rời Madrid mùa Hè năm nay nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại Bernabeu sau khi thú nhận là mình không có tiếp xúc với bất kỳ đội bóng nào thực sự có ý định nghiêm túc. Hợp đồng của Khedira với Real sẽ hết hạn cuối mùa này và ngay tháng 1/2015 anh có thể đàm phán với một đội bóng khác. Tuy nhiên, tiền vệ 27 tuổi khẳng định anh không định rời Madrid mùa Đông này.


Sami Khedira cuối cùng sẽ rời Madrid?

3. Ross Barkley (Everton)

Tình trạng hợp đồng: Hợp đồng dài hạn

Vị trí trong đội bóng: cầu thủ trụ cột

Điểm đến tiềm năng: Man City, Man United

Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ với Man City. Họ coi Barkley là sự thay thế cho Yaya Toure trong dài hạn. United cũng để mắt tới anh nhưng chiếu theo thực tế là họ đang gặp khó khăn lúc này và các fan Everton vốn căm ghét Rooney, Barkley có thể quyết định không tới Old Trafford. Anh có thể chờ xem mùa giải của Everton kết thúc thế nào trước khi đưa ra quyết định mặc dù đội bóng vùng Merseyside có thể buộc phải bán đi tài sản giá trị nhất của họ nếu nhận được đề nghị hấp dẫn.

4. Jackson Martinez (Porto)

Tình trạng hợp đồng: Hợp đồng dài hạn

Vị trí trong đội bóng: cầu thủ trụ cột

Điểm đến tiềm năng: Liverpool, Arsenal, Roma, Inter Milan

Liverpool tiếp tục săn tiền đạo đẳng cấp do những Balotelli, Rickie Lambert, Borini đã rất lâu không tìm thấy mành lưới đối phương. Tình hình là rất khẩn cấp kể cả khi Daniel Sturridge trở lại. Martinez chắc chắn không rời Porto với giá rẻ nhưng đẳng cấp của anh có thể là thứ The Kop đang kiếm tìm cho thời kỳ hậu Suarez.

5. Gerard Pique (Barcelona)

Tình trạng hợp đồng: Hợp đồng dài hạn

Vị trí trong đội bóng: Không được ưa thích

Điểm đến tiềm năng: Man United

Pique có thể trở lại Old Trafford sau khi có mâu thuẫn với Barca. Điều khiến Louis van Gaal lo ngại là phong cách sống kiểu “tay chơi” của anh. Pique rời Man United năm 2008 và đã kịp cùng Barca giành 15 danh hiệu lớn. Tuy nhiên anh sa sút phong độ và phải đá dự bị ở Barca trong thời gian gần đây khiến tin đồn ra đi xuất hiện.


Gerard Pique sẽ trở lại Premier League?

6. James Milner (Manchester City)

Tình trạng hợp đồng: Sắp hết hạn

Vị trí trong đội bóng: thành viên của đội

Điểm đến tiềm năng: Arsenal, Liverpool, Inter Milan

Tiền vệ người Anh đã có được vị trí tốt hơn ở Man City trong thời gian gần đây nhờ ông Manuel Pellegrini trao cho anh nhiều cơ hội thi đấu sau khi chứng kiến hiệu quả thi đấu và kỹ thuật rất tốt của anh. Nhưng cựu cầu thủ Aston Villa có thể buộc phải ra đi trong tháng 1/2015. Milner được cho là muốn thi đấu cho một đội bóng ở phía Bắc nước Anh hơn nên một cuộc di cư tới Liverpool là viễn cảnh có thể xảy ra.

7. Yevhen  Konoplyanka (Dnipro)

Tình trạng hợp đồng: Sắp hết hạn

Vị trí trong đội bóng: cầu thủ trụ cột

Điểm đến tiềm năng: Liverpool, Tottenham, Inter Milan, Roma

Mùa trước thiếu chút nữa Konoplyanka đã gia nhập Liverpool nhưng Dnipro từ chối bán anh cho The Kop. Cả Man United và West Ham cũng được liên hệ với cầu thủ chạy cánh người Ukraine. Có tin nói rằng Konoplyanka không muốn gia hạn hợp đồng với Dnipro nên đội bóng Ukraine có lẽ buộc phải bán anh trong tháng 1/2015 để thu tiền.

8. Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

Tình trạng hợp đồng: Hợp đồng dài hạn

Vị trí trong đội bóng: Cầu thủ trụ cột

Điểm đến tiềm năng: Man United

32 triệu bảng là cái giá mà Manchester United  sẵn sàng trả để có sự phục vụ của Aymeric Laporte. Nguồn tin mới được tiết lộ nói rằng ông Louis van Gaal muốn nhanh chóng chiêu mộ một hậu vệ nên khả năng United móc tay thật sâu vào hầu bao ngay tháng 1/2015 để lấy Aymeric Laporte là hoàn toàn có thể.

9. Mario Balotelli (Liverpool)

Tình trạng hợp đồng: Hợp đồng dài hạn

Vị trí trong đội bóng: ?

Điểm đến tiềm năng: Napoli và bất kỳ đội bóng nào quan tâm

Mới chân ướt chân ráo đến Anfield nhưng Balotelli đã kịp gây thất vọng tràn trề với phong độ vô cùng mờ nhạt đến mức mà ngay tháng 1/2015 anh đã được đồn đoán ra đi. Có lẽ trở lại Serie A là lựa chọn phù hợp nhất với anh bây giờ.

10. Emmanuel Adebayor (Tottenham)

Tình trạng hợp đồng: Sắp hết hạn

Vị trí trong đội bóng: Không được ưa thích

Điểm đến tiềm năng: Bất kỳ đội bóng nào đáp ứng được yêu sách về lương

Chân sút người Togo chơi hay nhất khi sự nghiệp của anh bị đặt dấu hỏi. Vậy nên mượn anh trong mùa Đông này, đổi lấy cỡ 10 bàn thắng rồi để anh ra đi trong mùa Hè là lựa chọn không tồi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm