1/5 người dùng Facebook toàn cầu bị lộ thông tin cá nhân

30/07/2010 19:02 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Facebook vừa cán mốc 500 triệu thành viên nhưng mới đây đã có thông tin về việc 1/5 số thành viên của Facebook bị lộ thông tin trên Internet.


Ảnh chụp màn hình Link download được Ron Bowes tung lên Internet
Đây là thông tin thực sự chứ không phải tin đồn nên hẳn nhiều người đã và đang dùng Facebook không tránh khỏi hoang mang khi sử dụng mạng xã hội này.


Sự việc bắt đầu tạo nên sự chú ý của cộng đồng Facebook thế giới khi Ron Bowes, nhà nghiên cứu bảo mật tại công ty Skull Security đã chia sẻ 1 file torrent có dung lượng … đến 2,8 GB chứa thông tin của 1 phần 5 số thành viên trên mạng xã hội lớn nhất hiện nay.

Ron đã viết ra 1 phần mềm mang tên mang tên Snatchers Facebook để tấn công vào các máy chủ của mạng xã hội này.

Và sau cuộc tấn công Ron đã “kiếm” được số lượng thông tin người dùng Facebook nhiều hơn tưởng tượng và Ron đã đưa ra một file chi tiết về thông tin cá nhân ( bao gồm e-mail, ảnh cá nhân, số điện thoại...) được đặt ở chế độ bảo mật.

Rất may là 100 triệu tài khoản này đã không bị sử dụng vào mục đích xấu mà chỉ nhằm cảnh báo sự yếu kém của Facebook trong khâu bảo mật các thông tin người sử dụng nên những tín đồ Facebook vẫn còn cơ hội để tìm cách bảo vệ thông tin của mình hoặc thay đổi Password.

Theo thống kê mới nhất được Facebook công bố, trung bình một thành viên trên Facebook có khoảng 130 người bạn và tạo 70 nội dung mỗi tháng.

Hơn một triệu website khắp nơi trên thế giới liên kết đến Facebook và có khoảng 70% người dùng Facebook là từ bên ngoài nước Mỹ. Có nhiều hơn 100 triệu người dùng thường xuyên truy cập vào Facebook từ điện thoại di động.

Người dùng Facebook trên toàn thế giới dành 16 tỉ phút cho Facebook mỗi ngày. Facebook hiện có khoảng 500 triệu người dùng.

Với những chiến lược hợp lý, Facebook đang ngày càng lớn mạnh cả về số lượng người dùng và những dịch vụ đi kèm. Theo thống kê, Facebook hiện đã được phổ biến trên toàn cầu với hơn 60.000 server để phục vụ số lượng người dùng đã vượt qua con số 500 triệu và có thể tăng nhanh hơn nữa trong thời gian tới.

Vũ Ngọc (Theo Dailyfinance)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm