Kết thúc giải quần vợt FLC - FLC Tennis Cup 2015: Những trải nghiệm tuyệt vời!

28/09/2015 05:21 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai ngày tranh tài gay cấn và cảm xúc, giải quần vợt FLC - FLC Tennis Cup 2015 đã kết thúc trong sự ngạc nhiên của không chỉ các VĐV tham dự.

Rõ ràng, bài toán nâng tầm quần vợt Việt Nam không khó, nếu như công tác xã hội hóa tốt, đa dạng hóa các hình thức phát triển và quan trọng hơn,  đánh thức được tình yêu của những Mạnh Thường Quân.

Khi tình yêu giao hòa

Thật bất ngờ, khi ý tưởng tổ chức một giải quần vợt đẳng cấp, đặc biệt, kết hợp giữa thể thao và du lịch nghỉ dưỡng của Báo Thể thao & Văn hoá (Thông tấn xã Việt Nam) đã được lãnh đạo Tập đoàn FLC thích thú, hợp tác một cách nhanh chóng.

Bằng tình yêu và trách nhiệm, BTC đã quyết định chọn Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn làm địa điểm tổ chức, đồng thời nhanh chóng dựng lên một sân tennis nổi có kích thước gần bằng 2/3 sân tennis tiêu chuẩn được “thả” xuống bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam có diện tích 5100 m2.




Lần đầu tiên ở Việt Nam có một sân tennis đặc biệt như thế, nên sau khi trải nghiệm, Đỗ Minh Quân và Phạm Minh Tuấn, nhà vô địch giải VĐQG 2015 đã vô cùng phấn khích.

Chúng tôi thử làm cuộc trắc nghiệm nho nhỏ, các VĐV đều chia sẻ cảm nhận rằng: Họ chưa từng được tham dự một giải đấu nào trong nước sang trọng và chu đáo như thế. Các VĐV được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn À La Carte Sầm Sơn quá “đỉnh”. Các VĐV ở phòng sang trọng, hướng ra biển, mỗi tối ăn ở một nhà hàng đặc biệt trong quần thể FLC Sầm Sơn.

Á quân Trần Hoàng Anh Khoa nói rằng, được thi đấu ở giải này, anh cảm thấy hưng phấn hơn, sung mãn hơn. Giải thưởng còn cao hơn giải VĐQG.

Trong khi đó, đại diện của FLC, Giám đốc FLC Sầm Sơn Beach and golf Resort, ông Nguyễn Thanh Bình tin tưởng, thành công của Giải quần vợt FLC -FLC Tennis Cup 2015 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển quần vợt đỉnh cao tại Việt Nam, thúc đẩy phong trào luyện tập, chơi và thưởng thức môn thể thao này với người hâm mộ tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.  

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn sẽ trở thành một trung tâm thể thao,văn hóa với các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đồng thời, mong muốn được đồng hành với Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức giải thường niên.


Thành Trung (phải) và Anh Khoa là hai tay vợt xuất sắc có vinh dự góp mặt trong trận chung kết giải quần vợt FLC - FLC Tennis Cup 2015. Ảnh: Trung Kiên

Hoàng Thành Trung xứng đáng đăng quang

Trở lại trận chung kết, đánh bại Trần Hoàng Anh Khoa sau 2 set với các tỉ số 6/3, 6/4, Hoàng Thành Trung xứng đáng bước lên ngôi vô địch.

Thành Trung đã có màn trình diễn xuất sắc với khả năng giao bóng cực tốt, cùng những quả trái 2 tay hiểm hóc khiến Anh Khoa phải di chuyển chống đỡ liên tục. Để mất 3 break sau 2 set, Anh Khoa (4 lần về nhì VĐQG) chia tay giải đấu với ngôi vị Á quân.

Thắng trận chung kết, Hoàng Thành Trung đã giành cúp và phần thưởng 30 triệu đồng từ đơn vị tổ chức giải FLC Sầm Sơn Golf and Beach Resort.

Thành công của giải đã khẳng định khu Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn đã và đang trở thành một trung tâm thể thao, văn hoá xứng với các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Theo dõi trận chung kết và tham dự Lễ trao giải còn có ông Lê Xuân Thành - Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hoá (Thông tấn xã Việt Nam), đơn vị đồng tổ chức giải. Tham dự giải đấu có 6 tay vợt hàng đầu Việt Nam gồm: Đỗ Minh Quân (10 lần vô địch Quốc gia), Trịnh Linh Giang (Á quân giải VĐQG 2015 vừa kết thúc), Hoàng Thành Trung, Trần Hoàng Anh Khoa, Nguyễn Đắc Tiến và khách mời đến từ Nhật Bản, Hiroki Horikiri.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm