Hoàng Nam gặp khó tại giải quần vợt Việt Nam Open 2015

11/10/2015 05:57 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù mới trải nghiệm ngày đầu tiên ở giải đấu thuộc hệ thống ATP (ATP Challenger Vietnam Open 2015) nhưng các tay vợt Việt Nam có vẻ đã bị choáng ngợp trước các đối thủ ngoại quốc.

Tham dự vòng loại có 20 tay vợt tranh tài để chọn 4 suất vào vòng đấu chính của giải (cùng 24 tay vợt có thứ hạng cao nhất và 4 tay vợt nhận vé đặc cách từ BTC). Các tay vợt muốn vào vòng chính thức phải trải qua 3 trận vòng loại. Chủ nhà Việt Nam được BTC đặc cách trao 3 vé đặt cách vào vòng loại là Nguyễn Hoàng Hải, Vũ Artem (B.Bình Dương) và Nguyễn Mậu Vinh Quang (TP.HCM).

Trong trưa và chiều 10/10, 3 tay vợt chủ nhà cùng thi đấu và như dự đoán, cùng bật bãi ngay trận đầu tiên. Nguyễn Hoàng Hải đã không đứng vững hơn 1 giờ thi đấu khi đối đầu với Hiroki Horikiri. Tay vợt Bình Dương để thua 0-2 (3-6 và 0-6) và dừng bước. Sau đó, tay vợt trẻ chủ nhà là Nguyễn Mậu Vinh Quang cũng nhận thất bại trước Florian Fallert. Thua 0-6 trong set 1 nhưng ở set 2, Vinh Quang đã chơi tự tin hơn và chỉ chịu thua 6 -7 ở loạt tie-break.

Tay vợt Vũ Artem là người xuất sắc nhất của chủ nhà ở vòng loại khi gây được khó dễ trước Cheng Peng. Vũ Artem bất ngờ thắng set 1 thuyết phục 6-2. Nhưng 2 set đấu còn lại, tay vợt Bình Dương bị đối thủ bắt bài và đành khuất phục với thất bại 3-6 và 4-6.



Vũ Artem là tay vợt Việt Nam chơi tốt nhất ở vòng loại. Ảnh: V.H

Đến thời điểm này, quần vợt Việt Nam chỉ còn 3 tay vợt được vào vòng đấu chính mà không qua vòng loại là Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên và Phạm Minh Tuấn. Theo kết quả bốc thăm trưa 10/10, tay vợt là kỳ vọng số 1 nước chủ nhà là Lý Hoàng Nam đã không gặp may khi chạm trán hạt giống số 2 James Duckworth.

Đây là tay vợt người Australia, hạng 99 thế giới và xếp hạt giống số 2. Theo nhận định của giới chuyên môn, Hoàng Nam khó làm nên bất ngờ. Kỳ vọng số 2 của chủ nhà là Nguyễn Hoàng Thiên gặp Huang Liang, tay vợt người Đài Loan trong tốp 300 thế giới và vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Hoàng Thiên.

ĐKVĐ QG Phạm Minh Tuấn gặp Yang Tsung cũng của Đài Loan. Các trận đấu vòng chính sẽ bắt đầu tranh tài vào ngày 12/10, Hoàng Thiên được BTC xếp lịch thi đấu vào buổi tối còn Hoàng Nam sẽ bắt đầu vòng 1 vào tối 13/10.

Trong ngày hôm nay (11/10), BTC cho biết bốc thăm và xếp lịch thi đấu nội dung đôi nam. Theo quan sát của phóng viên, sức hút của ATP Challenger Vietnam Open 2015 vẫn chưa đáng kể. Trong ngày đầu tiên vòng loại, có khoảng trăm khán giả đến sân theo dõi. Một phần cũng vì thời điểm hiện tại chưa bắt đầu các vòng đấu chính và vẫn chưa có những niềm hy vọng hàng đầu nước chủ nhà thi đấu.

Thêm nữa, giá vé vào sân giải này cũng không “mềm” khi các “thượng đế” muốn sở hữu một chỗ ngồi trên khán đài sẽ mất từ 110 đến 500 nghìn đồng tùy theo trận đấu và sân. Lâu nay, các giải quần vợt Việt Nam hầu như miễn phí vé vào cổng nhưng cũng không có nhiều CĐV đến sân trong khi ở giải này, để bù các chi phí tổ chức và vì tầm quốc tế, BTC phải bán vé cho người xem có nhu cầu.

Về chuyên môn, một thành viên của Liên đoàn quần vợt TP.HCM nhận định rằng, đây là một sân chơi quá tầm đối với các tay vợt Việt Nam. Ở góc độ học hỏi, các tay vợt có thể sẽ không học được gì khi trình độ chuyên môn của những tay vợt đã khẳng định đẳng cấp trong tốp 500 ATP là khỏi bàn cãi.

Vì đối thủ quá mạnh nên nếu được cọ xát với những tay vợt chỉ nhỉnh hơn đôi chút thì sẽ hợp lý hơn với họ. Và ở những giải như Men’s Future, những Hoàng Nam, Hoàng Thiên và Minh Tuấn sẽ tiếp thu nhanh hơn vì hợp với tầm của các tay vợt này.

 Ở góc độ giải trí, ATP Challenger Vietnam Open 2015 sẽ phục vụ được thị hiếu của nhiều CĐV yêu thích quần vợt. Thay vì chỉ theo dõi qua truyền hình thì việc được chứng kiến trực tiếp những đường banh đẳng cấp của những tay vợt tốp 100, 200 ATP sẽ hào hứng hơn rất nhiều.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm