10 trung vệ thấp nhất Premier League: "Dị nhân" M.U số 1

21/07/2022 22:55 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đấu cao nhất xứ sương mù ghi nhận nhiều trung vệ tài năng nhưng sở hữu chiều cao khiêm tốn

Lisandro Martinez e ngại một tiền đạo Liverpool

Lisandro Martinez e ngại một tiền đạo Liverpool

Tuy còn khá trẻ nhưng tân binh của Manchester United đã có kinh nghiệm thi đấu tương đối dày dặn.

 

10. Japhet Tanganga - Tottenham (1m84)

Tanganga được đôn lên đội 1 Tottenham dưới triều đại cựu HLV Mauricio Pochettino. Kể từ đó đến nay, sự nghiệp của anh có dấu hiệu chững lại đáng lo ngại. Mùa giải 2021/2022, trung vệ người Anh chủ yếu đóng vai trò dự bị dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte.

Bên cạnh trung vệ, Tanganga có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái lẫn cánh phải. Theo báo chí xứ sương mù, AC Milan cân nhắc kế hoạch hỏi mượn ngôi sao 23 tuổi mùa hè 2022.

9. Ben Godfrey - Everton (1m84)

Chú thích ảnh
Godfrey là trụ cột hàng thủ Everton

Ở tuổi 24, Godfrey sắm vai trò trụ cột hàng thủ đội chủ sân Goodison Park. Bất chấp chiều cao tương đối khiêm tốn đối với vị trí trung vệ, Godfrey bù đắp bởi khả năng đi bóng, đọc tình huống. Anh kết hợp cùng Yerry Mina tạo thành lá chắn thép trước khung thành đội nhà.

8. Ezri Konsa - Aston Villa (1m83)

Konsa vượt qua rào cản về thể lực và thể hình ở giải đấu số 1 xứ sương mù dù chiều cao chỉ chạm mức 1m83. Konsa có màn trình diễn chói sáng trong màu áo Brentford và Charlton Athletic trước khi cập bến Aston Villa. Chấn thương đầu gối khiến trung vệ 24 tuổi ngồi ngoài đến tháng 8.

7. Malang Sarr - Chelsea (1m82)

Sarr gia nhập Chelsea mùa hè 2022 dưới triều đại Frank Lampard sau khi chia tay Nice. Trải qua quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn trong màu áo Porto, Sarr trở lại sân Stamford Bridge. 

Chú thích ảnh
Sarr trong màu áo Chelsea

Tương lai của Sarr là dấu hỏi lớn mùa hè này. Bất chấp chiều cao khiêm tốn 1m82, ngôi sao 23 tuổi vẫn là trung vệ thuận chân trái tiềm năng trong tay Thomas Tuchel.

6. Calum Chambers - Aston Villa (1m82)

Chambers sở hữu lối chơi đa năng. Cựu sao Arsenal được cố định ở vai trò trung vệ trong màu áo Aston Villa. Sự nghiệp của Chambers không quá khởi sắc sau khi chia tay Pháo thủ. Anh sẽ đối mặt với cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt khi tân binh Diego Carlos cập bến sân Villa Park.

5. Marc Guehi - Crystal Palace (1m82)

Chú thích ảnh
Guehi phát triển sự nghiệp trong màu áo Palace

Guehi phát triển thần tốc trong màu áo Palace sau khi chia tay Chelsea. Ở tuổi 22, trung vệ người Anh có cả tương lai tươi sáng phía trước tại sân Selhurst Park nếu anh tiếp tục trui rèn bản thân. 

4. Thiago Silva - Chelsea (1m81)

Chú thích ảnh
Silva sở hữu kinh nghiệm thi đấu phong phú

Ngôi sao người Brazil được giới chuyên môn nhận định là một trong những trung vệ xuất sắc nhất ở thế hệ của mình. Dù sở hữu chiều cao không ấn tượng 1m81, tuy nhiên Silva sở hữu tố chất thủ lĩnh, khả năng đọc tình huống xuất sắc cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn.

3. Nathan Ake - Man City (1m8)

Chú thích ảnh
Ake trong màu áo Man City

Ake thuộc mẫu trung vệ thuận chân trái, giỏi cầm bóng, lối đá nhanh nhẹn. Tuyển thủ quốc gia Hà Lan từng nhận được đánh giá cao và kỳ vọng từ giới chuyên môn; đáng tiếc anh không thể chiếm vị trí đá chính thường xuyên dưới thời Pep Guardiola.

2. Cesar Azpilicueta - Chelsea (1m78)

Tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha giành hầu hết danh hiệu cao quý trong màu áo Chelsea. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, khả năng đọc tình huống, lối chơi lăn xả, tinh thần chiến đấu giàu cống hiến là điểm mạnh nơi Azpilicueta.

1. Lisandro Martinez - Man Utd (1m75)

Chú thích ảnh
Martinez là tân binh đáng chú ý của Man United hè này

Tân binh Man United là trung vệ có chiều cao thấp nhất Premier League. Nhiều người đặt câu hỏi liệu Martinez sẽ chơi ra sao trước các tiền đạo cao to ở xứ sương mù. Tuy nhiên, lợi thế cho trung vệ người Argentina khi anh sở hữu khả năng không chiến ấn tượng: giành tỷ lệ 69% chiến thắng ở các pha tranh chấp trên không (Theo Whoscored).

Anh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm