Xét xử sơ thẩm vụ án 4 đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền

23/10/2018 05:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/10, tại thành phố Hạ Long, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 4 đối tượng người Trung Quốc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

4 bị cáo người Trung Quốc sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền ở các cây ATM trên thành phố Hạ Long gồm: Trịnh Nhân Hiền (Zheng Ren Xian) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam, Phùng Vũ Hòa (Feng Yu He) 5 năm 6 tháng tù giam, Vương Đào (Wang Tao) 4 năm 6 tháng tù giam và Lý Đan Dương (Li Dan Yang) 5 năm tù giam.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngày 22/2/2018, tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Trịnh Nhân Hiền đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại cây ATM của một ngân hàng trên địa bàn thành phố Hạ Long. Tại thời điểm bắt giữ Công an đã thu giữ của đối tượng 29 chiếc thẻ ATM giả, 323 nhân dân tệ và hơn 57 triệu đồng.

Truy tố 4 bị can ở Công ty chứng khoán Tràng An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Truy tố 4 bị can ở Công ty chứng khoán Tràng An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án ở Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An (mã TAS, trụ sở tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt khẩn cấp 3 đồng phạm của Trịnh Nhân Hiền gồm: Phùng Vũ Hòa, Lý Đan Dương và Vương Tào khi đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép để bỏ trốn về Trung Quốc tại khu vực Z1, phường Ka Long, thành phố Móng Cái.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm