Vụ thầy giáo dùng thước kẻ đánh học sinh tại An Giang: Vẹo cột sống do bệnh lý

14/03/2019 11:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 14/3, ông Trương Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, huyện Phú Tân vừa có Báo cáo số 481/BC-UBND gửi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cùng các cơ quan liên quan thông báo kết quả kiểm tra, xác minh liên quan đến vụ việc giáo viên đánh học sinh xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Long Hòa, huyện Phú Tân, gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh An Giang: Thông tin thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống là không có cơ sở

Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh An Giang: Thông tin thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống là không có cơ sở

Ngày 1/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, trong chiều 28/2, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã làm việc với các ngành chức năng của huyện Phú Tân để làm rõ thông tin về việc thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Theo ông Nhàn, việc một số cơ quan báo chí và mạng xã hội đăng tải thông tin thầy giáo Lê Trường Thọ (giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 - Trường Trung học cơ sở Long Hòa (ấp Long Hòa 1, xã Long Hòa, huyện Phú Tân) dùng thước đánh phạt em Phùng Thị Minh Thư, học sinh lớp 7A3 - Trường Trung học cơ sở Long Hòa (ấp Long Hòa 1, xã Long Hòa, huyện Phú Tân) dẫn đến việc em Thư bị vẹo cột sống là hư cấu và không đúng sự thật.

Chú thích ảnh
Trường trung học cơ sở Long Hòa, huyện Phú Tân - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Internet

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân cho biết, theo kết quả điều tra, xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân: Việc em Thư bị vẹo cột sống không phải do ngoại lực tác động mà do tư thế ngồi không đúng trong thời gian dài gây nên, đây là bệnh lý. Trước khi sự việc xảy ra, em Thư đã có triệu chứng bị đau lưng và đã được gia đình đưa đi khám và điều trị. Vì vậy, hành vi của anh Lê Trường Thọ dùng thước kẻ bằng gỗ đánh 15-16 cái vào mông em Thư không phải tác nhân gây ra việc vẹo cột sống của em Thư, cho nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm (cố ý gây thương tích) theo quy định của pháp luật hình sự.

Mặt khác, bà Đinh Thị Phí (sinh năm 1973, mẹ ruột - là người đại diện hợp pháp của em Thư) và em Thư đã làm đơn không yêu cầu xử lý hình sự và từ chối giám định thương tích nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân không đưa vụ việc vào quy trình tiếp nhận giải quyết tố giác về tội phạm theo Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Đồng thời khẳng định, việc một số cơ quan báo chí và mạng xã hội đăng tải thông tin thầy giáo Lê Trường Thọ dùng thước đánh phạt em Phùng Thị Minh Thư dẫn đến việc em Thư bị vẹo cột sống là hư cấu và không đúng sự thật.

“Về xử lý trách nhiệm cá nhân sai phạm, ngày 5/3/2019, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Long Hòa đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-THCS kỷ luật ông Lê Trường Thọ với hình thức cảnh cáo. Riêng đối với ông Trần Thiện Chơn, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Long Hòa, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo đúng quy định” – ông Nhàn cho biết thêm.

Như tin TTXVN đã đưa, ngày 19/1, do không thuộc bài nên em Phùng Thị Minh Thư, học sinh lớp 7A3, Trường Trung học cơ sở Long Hòa (huyện Phú Tân) bị thầy Lê Trường Thọ - giáo viên chủ nhiệm lớp la mắng. Sau đó, em Thư xin không làm Tổ trưởng môn Địa lý nữa. Vì lý do này, thầy Thọ đã phạt em Thư bằng hình thức dùng thước kẻ đánh vào mông. Khi đánh được hơn chục cái thì thầy Thọ dừng lại và… cho nợ. Sau đó, em Minh Thư vẫn đi học bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 22/2, phụ huynh của em Thư đến trường phản ánh sự việc em Minh Thư do bị thầy Thọ đánh nên đau cột sống.

Công Mạo/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm