Vụ thai phụ bị ném đá đến chết ở Pakistan: Cha là hung thủ giết con gái

07/07/2014 18:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hãng thông tấn AP của Mỹ dẫn lời cảnh sát Pakistan cho biết, cha đẻ của thai phụ bị ném đá đến chết vì tự ý kết hôn, cùng 4 người liên quan khác đã bị bắt giữ để điều tra vụ án kinh hoàng gây chấn động thế giới hồi cuối tháng 5. 

Thai phụ Farzana Parveen, 25 tuổi đã bị giết hại vào ngày 27/5 trước đám đông gần một tòa án tại trung tâm thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab (Pakistan) mà không có bất kì ai cứu giúp hay can thiệp.

Hiện trường vụ ném đá thai phụ đến chết gây phẫn nộ ở Pakistan.

Khi Farzana đang trên đường đến tòa án để phản đối cáo buộc bắt cóc mà gia đình mình đã vu khống cho chồng cô - ông Mohammed Iqbal, một nhóm những người đàn ông được cho là người nhà của nạn nhân đã cầm gạch đá ném vào người Farzana cho đến khi phụ nữ này tắt thở. 

Thứ 7 tuần trước (5/7), tòa án Pakistan đã ra lệnh truy tố cha, 2 anh em ruột, 1 người anh em họ và 1 người đàn ông mà gia đình Parveen ép cô kết hôn, về tội giết hại và tra tấn người dã man.

Thai phụ xấu số Farzana Parveen.

Tuy nhiên, 5 bị cáo đã chối bỏ mọi tội danh, Mian Zulfiqar, điều tra viên của cảnh sát Pakistan cho hay.
 
Hôm nay (7/7), phiên xét xử vụ án kinh hoàng gây phẫn nộ và căm tức trên khắp đất nước Hồi giáo ở Nam Á cũng như toàn thế giới đã chính thức đã được diễn ra. Mian cho biết cảnh sát và bác sĩ đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân và kết quả này sẽ là một trong những bằng chứng chống lại người cha độc ác và 4 nghi phạm liên quan.

 
Mohammed Iqbal bên nấm mộ người vợ bị giết hại của mình.

Vụ việc tàn bạo đã làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ trong Hồi giáo ở Pakistan, nơi hàng trăm phụ nữ bị người thân, thường là chồng hoặc cha hay anh em ruột giết hại vì điều gọi là  "cái chết danh dự" để trừng phạt ngoại tình hay hành vi tình dục bất hợp pháp.
 
Hôn nhân ở Pakistan thường bị sắp đặt và gia đình Parveen cũng không nằm ngoại lệ khi ép cô kết hôn với một người đàn ông mà cô không chấp nhận.

Hải Yến
Theo AP 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm