Vụ chìm tàu Hải Thành 26-BLC: Xác nhận danh tính 5 thi thể thuyền viên tử nạn

31/03/2017 21:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 17 giờ 15 ngày 31/3, tại cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III (thành phố Vũng Tàu), tàu SAR 413 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III) đã đưa thi thể thuyền viên Ninh Văn Quỳnh (sinh năm 1989, quê quán Hải Dương) của tàu Hải Thành 26-BLC về đất liền bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III thì thợ lặn đã tìm thấy 5 thi thể bên trong tàu Hải Thành 26-BLC là: Ninh Văn Quỳnh (sinh năm 1989, quê quán Hải Dương) đã đưa về đất liền; Lương Văn Quỳnh, Vũ Thế Kiên (sinh năm 1979, quê quán Thanh Hóa), Nguyễn Trường Đại (sinh năm 1982, quê quán Thanh Hóa), Phạm Hữu Thược (máy trưởng). 


Đưa thi thể Thuyền phó Lương Văn Quỳnh về bờ. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Trước đó, ông Trương Văn Minh, chủ tàu Petrolimex 14 đã có mặt tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 1 tỉ đồng cho gia đình các thuyền viên gặp nạn. 

Ông Trương Văn Minh, cho biết: Vào thời điểm xảy ra tai nạn hàng hải ngày 27/3, theo kinh nghiệm đi biển cho thấy tàu Petrolimex 14 đã có va chạm với tàu Hải Thành 26-BLC, nhưng chưa xác định được tình trạng của tàu Hải Thành 26-BLC lúc va chạm. Hiện nay, vụ việc đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. 

Trước mắt, phía tàu Petrolimex 14 hỗ trợ mỗi thuyền viên chết và mất tích 100 triệu đồng, thuyền viên được cứu sống mỗi người 50 triệu đồng. Các thủ tục liên quan sẽ được tiến hành theo đúng quy định pháp luật sau khi có kết luận chính thức từ phía các cơ quan chức năng. 

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm