Vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành: Bố đẻ và 'dì ghẻ' lĩnh án tù

01/09/2018 07:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/8, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 vợ chồng bị cáo Trần Hoài Nam (sinh năm 1983, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Tú Trinh (sinh năm 1983, là vợ bị cáo Nam) về tội “Hành hạ con” và “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa đã làm rõ: Năm 2007, Trần Hoài Nam kết hôn với chị Nguyễn Thúy Ngân (sinh năm 1983, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) và sinh được 2 con là cháu Trần Nguyên Khánh (sinh năm 2008) và cháu Trần Khánh Đan (sinh năm 2001).

Đến tháng 8/2014, Nam và chị Ngân ly hôn. Nam có trách nhiệm nuôi dưỡng cháu Khánh, chị Ngân nuôi dưỡng cháu Đan. Cháu Khánh chuyển về sống với Nam tại nhà bố mẹ Nam ở Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội).

Chú thích ảnh
Bé K. bị chính bố đẻ và mẹ kế hành hạ trong suốt 2 năm qua khiến em bị đa chấn thương. Ảnh: LĐO

Tháng 4/2016, Nam kết hôn với Phạm Thị Tú Trinh. Vài tháng sau khi tái hôn, do mâu thuẫn với mẹ đẻ, Nam cùng Trinh và cháu Khánh chuyển đến sống ở một khách sạn nằm trên phố Ngọc Hà, cách ly không cho mẹ đẻ cháu Khánh và ông bà nội gặp cháu. Thậm chí, Nam và Trinh còn cho cháu Khánh nghỉ học.

Nam và Trinh thống nhất, hàng ngày Nam đi làm, Trinh ở nhà giám sát cháu Khánh. Để tránh tiếng đánh con chồng, nếu Khánh mắc lỗi, Trinh sẽ mách để Nam đánh con. Trung bình Nam đánh con khoảng 1 - 2 lần/tuần.

Khoảng tháng 10/2017, Nam nhiều lần dùng thìa đánh vào đầu con, dùng mắc áo nhôm duỗi ra, gấp lại, cuốn băng dính tạo thành roi đánh cháu Khánh vào tay, chân, người, dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá, đạp... vào người con.

Những lần Nam đánh cháu Khánh, Trinh đều có mặt. Chính Trinh cũng thường xuyên chửi mắng, dùng đũa vụt và tát vào mặt con chồng.

Vào ngày 29/8/2017 và cuối tháng 9/2017, khi phát hiện cháu Khánh nghịch ngợm, Trinh cầm thìa múc canh đánh trúng đầu khiến Khánh bị rách da, chảy máu, để lại 2 vết sẹo nằm ngang thái dương và trên vành tai bên phải.

Không chỉ có vậy, nhiều hình phạt của hai vợ chồng Nam hết sức oái oăm như không cho cháu Khánh cắt tóc, không được ra ngoài, phạt cháu Khánh phải đứng ngoài ban công đến tối mới cho vào nhà ngủ, phải ngủ ở phòng khách, dưới nền nhà, thậm chí bắt cháu Khánh uống nước mắm.

Tối 30/11/2017, thấy con tiểu tiện ở cửa phòng ngủ, Nam đã dồn cháu Khánh vào góc tường, đạp 2 lần vào sườn trái. Khánh bị đau, quay lưng lại thì bị bố tiếp tục đạp vào sườn làm cháu ngã quỵ xuống.

Đến chiều 5/12/2017, Nam phát hiện cháu Khánh tự ý vào phòng ngủ của Nam nghịch ngợm nên đã tát con. Trước khi ra khỏi nhà, Nam dọa khi quay về sẽ xử lý tiếp. Từ trong nhà tắm bước ra, thấy chồng đánh con, Trinh cũng cầm đũa vụt vào mặt đứa trẻ khiến Khánh bị rách da.

Sợ tiếp tục bị đánh nên khi bố và mẹ kế ra khỏi nhà, Khánh tìm cách bỏ trốn, bắt xe bus về nhà ông bà nội. Thấy trên cơ thể đứa cháu nội có nhiều thương tích, ông nội của Khánh đã đưa cháu đến công an trình báo.

Kết quả trưng cầu giám định pháp y đối với cháu Khánh cho thấy, cháu bị tổn hại 24% sức khỏe, trên cơ thể có 69 vết sẹo, trong đó có hơn 40 sẹo ở mặt và đầu. Những vết sẹo này cháu Khánh khai bị bố và mẹ kế gây nên.

Tại tòa, Nam khai bắt con trai nghỉ học “vì cháu không muốn đi học” và vì cháu Khánh nghịch làm vương vãi gia vị trong lúc vợ bị cáo đang nấu cơm nên Nam phạt cháu Khánh phải uống nước mắm.

Trinh cũng thừa nhận mình chưa quan tâm, chăm sóc và có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con chồng. Những lúc Khánh nghịch, Trinh không kiềm chế được bản thân nên đã cùng chồng đánh cháu Khánh.

Xác định đây là vụ án có đồng phạm, bị cáo Nam là người trực tiếp nuôi dưỡng con nhưng không cho cháu đi học lại đối xử tàn ác, gây thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe trên 20%, cho thấy sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác. Trong khi đó, Trinh là phụ nữ, không những không can ngăn mỗi lần Nam đánh con mà còn trực tiếp đánh cháu.

Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Nam 2 năm 6 tháng tù về tội “Hành hạ con”, 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung đối với Nam là 6 năm 6 tháng tháng tù.

Tòa tuyên bị cáo Phạm Thị Tú Trinh 2 năm tù về tội “Hành hạ con”, 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung đối với Trinh là 5 năm tù.

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường dân sự với số tiền 194 triệu đồng cho cháu Nam. Hiện tại, 2 bị cáo đã bồi thường 60 triệu đồng.

TTXVN/Kim Anh

Hoàn tất hồ sơ để khởi tố bố đẻ bạo hành con

Hoàn tất hồ sơ để khởi tố bố đẻ bạo hành con

Công an Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án đối với đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) theo Điều 151 Bộ Luật Hình sự, liên quan đến những hành vi bạo hành con đẻ của mình.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm