Vĩnh biệt nhà du hành huyền thoại A.Leonov

11/10/2019 21:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà du hành vũ trụ Liên Xô trước đây, ông Alexei Leonov - người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không vào năm 1965, đã qua đời ở tuổi 85.

Ba nhà du hành vũ trụ trở về Trái Đất an toàn sau nhiều ngày ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ba nhà du hành vũ trụ trở về Trái Đất an toàn sau nhiều ngày ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ngày 3/10, ba phi hành gia, trong đó có một nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Hazzaa AlMansoor, đã quay trở về Trái Đất an toàn sau nhiều ngày ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Trợ lý Natalia Filimonova cho biết ông Leonov đã qua đời tại bệnh viện Burdenko ở thủ đô Moskva sau một thời gian dài lâm bệnh.

Chú thích ảnh
Nhà du hành vũ trụ Alexei Leonov phát biểu với báo giới tại Moskva, Nga, ngày 16/3/2015. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Leonov là bạn thân của Yury Gagarin, nhà du hành đầu tiên của thế giới bay vào vũ trụ năm 1961. Bốn năm sau đó, ông Leonov đã ghi dấu vào lịch sử khi rời tàu vũ trụ và bước ra ngoài không gian vũ trụ trong 12 phút 9 giây.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến lớn của con người trong nỗ lực khám phá vũ trụ. Nhà du hành vũ trụ Leonov đã hai lần được vinh danh Anh hùng Liên Xô và được trao tặng nhiều huân huy chương.

Phương Oanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm