VIDEO: Xét xử nhóm phản động 'Liên minh dân tộc Việt Nam'

05/10/2018 19:13 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Các bị cáo là thành viên của tổ chức phản động “Liên minh dân tộc Việt Nam”, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, lôi kéo lực lượng nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Chú thích ảnh
Bị cáo Lưu Văn Vịnh, kẻ chủ mưu thành lập tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam,” tại phiên tòa   Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Theo cáo trạng, các bị cáo gồm: Lưu Văn Vịnh (sinh năm 1967), Nguyễn Quốc Hoàn (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Đức Độ (sinh năm 1975) cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh, Phan Trung (sinh năm 1976, quê Lâm Đồng), và Từ Công Nghĩa (sinh năm 1993, dân tộc Chăm, quê Ninh Thuận), đã có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó Lưu Văn Vịnh với vai trò cầm đầu, đã thành lập trái phép tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam”, đề ra mục tiêu, đường lối hoạt động của tổ chức. 

Hoạt động phạm tội của các bị cáo có tổ chức chặt chẽ, lôi kéo lực lượng hình thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 6/11/2016, các đối tượng bị Công an bắt quả tang khi đang chuẩn bị lễ ra mắt tổ chức trái phép tại một nhà thờ ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

TTXVN

Xét xử 12 đối tượng thuộc tổ chức phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Xét xử 12 đối tượng thuộc tổ chức phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 12 bị cáo là thành viên của tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm