VIDEO: Lộ diện 18 hộ xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn

02/11/2018 20:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội đã có báo cáo danh sách 18 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở xã Minh Phú, Sóc Sơn và chủ nhân những công trình này. Đa phần chủ nhân của những công trình là người từ Hà Nội và các tỉnh.

Danh sách 18 chủ đầu tư các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ xã Minh Phú gồm: tại lô 7.1, khoảnh 12 có diện tích 1.290m2 chủ đầu tư là ông Phạm Mạnh Hà, ngoài ra còn có chủ đầu tư khác là bà Nguyễn Thị Thu.

Các hộ khác gồm: 

Bà Tạ Phạm Bích Thủy, Lê Quỳnh Trang có diện tích 1.260 m2;

Bà Lâm Thị Minh Phúc có diện tích 2.000 m2; 

Bà Trần Hồng Hạnh có diện tích 2.018 m2; 

Bà Trần Thị Kim có diện tích 3.350 m2; 

Ông Lê Xuân Long có diện tích 3.251 m2; 

Ông Đỗ Việt Anh  có diện tích 1.090 m2; 

Ông Ngô Văn Cam (chủ sở hữu các lô 3-4-5, khoảnh 11); 

Bà Vũ Thị Hải và hộ bà Nguyễn Thị Tuyết có diện tích 3.118 m2...

Các hộ còn lại, gồm hộ ông Hoàng Vượng; Đào Thị Thanh Thủy; Nguyễn Hồng Thủy; Nguyễn Thị Tâm; Vũ Thị Huệ không có diện tích cụ thể. 

Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 công trình của các ông, bà: Phạm Đức Thắng, Đỗ Việt Anh, Trần Thị Kim đồng ý tự tháo dỡ. Trong tháng 11, nếu các công trình vi phạm không được tháo dỡ, huyện Sóc Sơn sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo cương quyết xử lý vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo cương quyết xử lý vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Liên quan đến việc hàng trăm hecta rừng phòng hộ tại Sóc Sơn bị xẻ thịt, ngày 30/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt xử lý các công trình sai phạm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm