VIDEO: Công an Bình Phước bắt nghi can sát hại bé gái 4 tuổi

15/03/2018 12:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 15/3, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1985, sống lang thang ở khu vực nghĩa trang xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước), nghi can sát hại bé Lê Đỗ Trâm Anh (4 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 11/3, do quen biết với gia đình anh Lê Thái Sơn (bố bé Trâm Anh) nên Hưng đã được gia đình anh Sơn đồng ý cho chở con gái 4 tuổi của mình đi thăm mộ ông ngoại của bé Trâm Anh tại Nghĩa trang xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Tuy nhiên, sau đó nam thanh niên này không chở bé Trâm Anh về nhà và cũng không cho gia đình anh Sơn biết thông tin, khiến gia đình anh Sơn vô cùng lo lắng.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo Lao động

Anh Sơn đã trình báo Công an xã Tiến Hưng về việc mất tích của con gái. Ngay sau đó, thông tin được chuyển lên cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Đồng Xoài và Công an tỉnh Bình Phước. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm  kiếm bé Trâm Anh và truy lùng tung tích nam thanh niên đã chở bé gái đi trước đó.

Đến chiều 14/3, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hưng đang nằm bất động trong mỏ đá ở khu vực giáp xã Tiến Hưng và xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài. Tiếp cận đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện Hưng đã kiệt sức, có biểu hiện bất tỉnh do đói khát. Hưng đã được đưa vào Bệnh viện Thánh Tâm (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) cấp cứu. Khi tỉnh lại, Hưng khai đã sát hại bé Trâm Anh rồi ném xuống giếng.

Dựa trên lời khai của Hưng, trong đêm 14/3, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm các giếng ở khu vực xã Tiến Hưng và đã phát hiện thi thể bé Trâm Anh ở dưới giếng nước trong lô cao su của một nhà dân ở ấp 4, xã Tiến Hưng.  

Xét xử mẹ và cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi ở Bình Dương

Xét xử mẹ và cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi ở Bình Dương

Vụ án bạo hành bé gái Trần Thị Kim Ngân 4 tuổi, Nguyễn Thị Thùy Trang mức án 3 năm và người chồng hờ Đỗ Trọng Minh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

TTXVN/Đậu Tất Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm