UNICEF cảnh báo tình trạng sai lệch thông tin về vaccine

29/06/2019 07:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng sai lệch thông tin về các loại vaccine và những chương trình sử dụng vaccine, cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giải quyết vấn đề này.

Trung Quốc lại rúng động bê bối hàng loạt trẻ uống vaccine hết hạn

Trung Quốc lại rúng động bê bối hàng loạt trẻ uống vaccine hết hạn

Ngày 11/1, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin ít nhất 145 trẻ em tại miền Đông nước này đã uống phải lô vaccine hết hạn gần một tháng, trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực ngăn chặn những lỗ hổng trong ngành công nghiệp này sau vụ bê bối vaccine tại công ty Trường Xuân Trường Sinh gây rúng động dư luận hồi năm ngoái.

Phát biểu tại cuộc hội thảo về tình trạng thiếu thông tin cho vaccine và các biện pháp nhằm xây dựng lòng tin, Giám đốc điều hành của UNICEF – bà Henrietta Fore đã nhấn mạnh về “cơ chế hoạt động của vaccine” khi dẫn số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đây là biện pháp giúp ngăn chặn từ 2 đến 3 cái người chết hàng năm.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. (Nguồn: Medical News Today)

Mặc dù thừa nhận tiến bộ trong sức khỏe cộng đồng do việc tiêm vaccine mang lại nhưng bà Fore quan ngại rằng ước tính có khoảng 20 triệu trẻ sơ sinh bỏ lỡ các lợi ích từ việc tiêm phòng mỗi năm, khiến chúng có nguy cơ mắc các loại bệnh và đẩy các cộng đồng cùng nhiều nước vào nguy cơ bùng phát các đại dịch.

Ngoài ra, quan chức của UNICEF cũng cho rằng thông sai lệch đóng vai trò quan trọng trong sự ác cảm của người dân với việc tiêm phòng vaccine. Bà Fore nói: “Giống như các dịch bệnh mà vaccine có thể phòng ngừa, thiếu thông tin về vaccine có thể lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là trực tuyến. Chúng ta không thể để cho tình trạng thiếu lòng tin và thiếu thông tin đẩy lùi những tiến bộ quan trọng đạt được trong quá trình ngăn ngừa các loại bệnh”.

Bên cạnh đó, bà Fore cũng kêu gọi các công ty công nghệ có nhiều hành động hơn nữa để quảng các nội dung đáng tin cậy, chất lượng và được khoa học chứng minh về vaccine.

Tham dự cuộc hội thảo trên còn có Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Đại sứ Nhật Bản tại LHQ Koro Bessho, cùng nhiều nhà hoạt động khác.

Anh Hiển/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm