Ùn ùn về lại Thủ đô: Cao tốc Pháp Vân tắc dài hàng km, bến xe đông như nêm

01/05/2018 20:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều tối 1/5 - ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, các phương tiện giao thông về Hà Nội tăng đột biến khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, các tuyến đường khác giao thông khá thông suốt.

Cao tốc Pháp Vân chỉ dành cho ô tô lưu thông. Lúc 5h30 phút chiều, dòng xe từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội ùn ùn kéo dài từ đoạn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì đến đường vành đai 3. Ô tô di chuyển rất chậm. Chiều ngược lại di chuyển dễ dàng.

Các tuyến đường xung quanh các bến xe lớn phía Nam như Giáp Bát, Nước Ngầm, phương tiện rất đông do nhiều người chọn xe máy để di chuyển. Tuy nhiên, ở ngã ba, ngã tư nào cũng có lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng nên không xảy ra ùn tắc.

Ùn ùn về lại Thủ đô: Cao tốc Pháp Vân tắc dài hàng km, bến xe đông như nêm

Ghi nhận của phóng viên chiều nay:

Chú thích ảnh
Ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Giao thông 2 chiều đường trái ngược nhau
Chú thích ảnh
Nhiều người đi xe máy về Hà Nội theo đường Ngọc Hồi
Chú thích ảnh
Trước cửa bến xe Nước Ngầm đông nghịt
Chú thích ảnh
Nhiều hành khách từ bến xe đi ra bị giới xe ôm quây kín
Chú thích ảnh
Mệt mỏi sau hành trình dài đi xe khách và lại phải chờ người nhà tới đón
Chú thích ảnh
So với kì nghỉ Tết, giao thông sau kì nghỉ 30/4 - 1/5 có phần thông suốt hơn
Ngày nghỉ lễ, ùn tắc cửa ngõ phía Nam Thủ đô, xe tăng giá, nhồi nhét khách

Ngày nghỉ lễ, ùn tắc cửa ngõ phía Nam Thủ đô, xe tăng giá, nhồi nhét khách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, suốt từ khoảng 11 – 13 giờ ngày 28/4, người dân và phương tiện vẫn tiếp tục đổ dồn về hai Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm và trên tuyến đường Giải Phóng – Ngọc Hồi – Pháp Vân để đón xe khách về quê nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Hoàng Dương/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm