Tuần hành chống khủng bố: Nicolas Sarkozy bị chế giễu vì chen lên hàng đầu

13/01/2015 13:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa trở thành tâm điểm của những bức ảnh “chế” trên mạng, sau khi cố gắng chen lên hàng đầu trong cuộc tuần hành chống khủng bố ở Paris hôm Chủ Nhật (11/1).

Ông Sarkozy, người gần đây đã trở lại chính trường với tư cách người đứng đầu đảng cánh hữu UMP, ban đầu đã tụt lại phía sau so với các nhà lãnh đạo thế giới khác trong buổi tuần hành.


Ông Sarkozy ban đầu hơi tụt lại phía sau so với các nhà lãnh đạo khác

Sau đó ông đã khéo léo tìm cách di chuyển lên hàng đầu, nhưng lại không để ý rằng hành động của ông đã bị cánh báo chí ghi lại đầy đủ.



Ngay lập tức, một loạt bức ảnh chế, với mục đích giễu nhại hành động chen lên phía trên của ông Sarkozy, đã xuất hiện nhiều trên Internet, dưới hashtag #JeSuisNico (Tôi là Nico), ám chỉ việc ông luôn tìm cách góp mặt trong các sự kiện quan trọng


Một bức ảnh "chế" ông Sarkozy xuất hiện trong phim Lion King


Một bức ảnh ghép khác cho thấy ông Sarkozy xuất hiện trong hôn lễ của vợ chồng Hoàng tử Williams


... hay tại Lễ trao giải Oscar năm 2014

Cuộc tuần hành diễn ra tại Paris hôm Chủ Nhật được coi là lớn nhất trong lịch sử nước Pháp hiện đại, nhằm thể hiện sự đoàn kết chống lại chủ nghĩa cực đoan đang ngày càng gia tăng.

Chuyên đề: Vụ tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Paris xem TẠI ĐÂY

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm