Từ đêm 28-31/8, ảnh hưởng rãnh áp thấp, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa rất to

27/08/2018 20:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện nay (27/8), rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ với một vùng xoáy thấp trên khu vực Nam Trung Quốc đang dịch chuyển về phía Tây.

Dự báo: Từ đêm 28/8 đến đêm 31/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5.000m nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/đợt), riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm/đợt).

Chú thích ảnh
Người dân miền Bắc cần đề phòng mưa to trong vài ngày tới  Ảnh: Báo Tin tức

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ ngày mai (28/8) đến ngày 31/8 có mưa nhiều nơi, riêng ngày 29 - 30/8 có mưa vừa, mưa to.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ 23 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ 24 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 21 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ 24 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ từ 26 - 33 độ C.

Hoàng Dương/Báo Tin tức

Thời tiết 10 ngày tới và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thời tiết 10 ngày tới và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, thời tiết cả nước vẫn đan xen ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Hình thái thời tiết này có khả năng kéo dài qua dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm