Truyền thông Triều Tiên thông báo về các hoạt động mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

27/04/2020 21:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, truyền thông Triều Tiên ngày 27/4 đưa tin nhà lãnh đạo nước này ông Kim Jong-un bày tỏ sự cảm ơn đối với các công nhân xây dựng đang làm việc tại một khu du lịch thuộc khu vực bờ biển phía Đông của thành phố Wonsan. 

Hàn Quốc muốn thúc đẩy hợp tác với Triều Tiên

Hàn Quốc muốn thúc đẩy hợp tác với Triều Tiên

Ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố chính phủ của ông sẽ thúc đẩy hợp tác một cách thực tiễn và thiết thực với Triều Tiên, đồng thời khẳng định cuộc khủng hoảng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể đem lại cơ hội hợp tác mới giữa hai miền.

Báo Rodong Sinmun - Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nêu rõ: "Nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn tới những người lao động đã cống hiến công sức để xây dựng khu du lịch Wonsan-Kalma". Đài phát thanh truyền hình trung ương Hàn Quốc cùng ngày cũng đưa tin tương tự. 

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại phiên họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 11/4/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tối 27/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi điện mừng tới Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cùng nhân dân Nam Phi nhân Ngày Nam Phi Tự do, đồng thời khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang tiếp tục phát triển tốt đẹp. 

Những thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên không tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) - người đồng thời là ông nội của ông - vào ngày 15/4 vừa qua. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc đã bác bỏ những thông tin này, đồng thời khẳng định rằng không có diễn biến gì bất thường tại Triều Tiên và ông Kim Jong-un được cho là đang có mặt tại khu vực Wonsan.

Hàn Quốc cũng tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại nhà ga Jejin, mục đích tái khẳng định cam kết của Seoul trong việc thúc đẩy kết nối đường sắt và các giao lưu liên Triều khác mà hai bên đã nhất trí.

Thanh Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm