Trung Quốc lần đầu tiên 'lên án' Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân

14/09/2017 08:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một nguồn tin ngoại giao ngày 13/9 cho hay Trung Quốc mới đây đã lần đầu tiên lên án Triều Tiên tại Liên hợp quốc, cho thấy sự thất vọng ngày càng lớn của Bắc Kinh với Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lưu Kết Nhất (giữa, hàng đầu) trong cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua các lệnh trừng phạt mới chống Triều Tiên do vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và mạnh nhất của nước này hôm 3/9.

Trung Quốc đã ủng hộ nghị quyết này và Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lưu Kết Nhất cho hay Chính phủ Trung Quốc "kiên quyết phản đối và mạnh mẽ lên án" vụ thử hạt nhân này.

Quân đội Mỹ nhận lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên, tàu đổ bộ tấn công lên đường

Quân đội Mỹ nhận lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên, tàu đổ bộ tấn công lên đường

Sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm bom nhiệt hạch, có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh bắn hạ mọi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hướng tới đảo Guam và lãnh thổ Mỹ cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo nguồn tin, Chính phủ Trung Quốc trước đó đã không sử dụng từ "lên án" và chỉ bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của mình. Nguồn tin giấu tên này nhấn mạnh "đó là sự thay đổi khá lớn so với những phản ứng trước đây của Trung Quốc, một động thái đầy ý nghĩa".

TTXVN/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm